Phú Yên phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 tuần tra, kiểm soát tàu cá trên biển

(PLO)- Đây là một trong những hoạt động của tỉnh Phú Yên nhằm chủ động nắm bắt tình hình hoạt động đánh bắt cá của ngư dân tỉnh Phú Yên. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đoàn lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, ông Lê Tấn Hổ- Trưởng Ban chỉ đạo về chống khai thác IUU tỉnh làm trưởng đoàn sẽ phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 tuần tra, kiểm soát tàu cá và ngư dân khai thác hải sản trên biển.

Sáng 14-8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên Lê Tấn Hổ đã chủ trì cuộc họp, chuẩn bị cho chuyến đi. Ảnh: QUỐC VŨ

Sáng 14-8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên Lê Tấn Hổ đã chủ trì cuộc họp, chuẩn bị cho chuyến đi. Ảnh: QUỐC VŨ

Đây là một trong những hoạt động của tỉnh Phú Yên nhằm chủ động nắm bắt tình hình hoạt động đánh bắt cá của ngư dân tỉnh nhà, thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng về việc ban hành “Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với đoàn Thanh tra của Uỷ ban Châu Âu lần thứ 4”.

Phú Yên phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 tuần tra, kiểm soát tàu cá trên biển ảnh 2

Phó Chủ tịch tỉnh Thường trực UBND tỉnh Phú Yên Lê Tấn Hổ chủ trì cuộc họp sáng 14-8. Ảnh: QUỐC VŨ

Phó Chủ tịch tỉnh Thường trực UBND tỉnh Phú Yên Lê Tấn Hổ chia sẻ, chuyến đi lần này nhằm tuyên truyền, phổ biến cho các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác hải sản, các chủ tàu cá, thuyền trưởng, ngư dân biết, hiểu và thực thi các quy định của pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tại vùng biển của tỉnh nhà.

Đồng thời thăm hỏi, động viên một số tàu cá đang khai thác trên biển cố gắng vươn khơi, bám biển.

Chuyến đi xuất phát vào sáng 16-8, dự kiến kéo dài trong năm ngày. Suốt chuyến đi, tàu hành trình sẽ tuần tra, kiểm soát liên tục trên ngư trường biển Phú Yên, tại cảng Vũng Rô (Đông Mũi Đại lãnh 70 hải lý và Cù Lao Xanh 80 hải lý).

Chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" của Báo Pháp Luật TP.HCM nhằm góp phần tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp; đồng hành cùng các bộ ngành, địa phương có biển nỗ lực gỡ thẻ vàng châu Âu.

Chương trình sẽ đến với tỉnh Phú Yên vào ngày 29- 8, tại TP Tuy Hòa.

Nội dung chương trình gồm diễn đàn “Đáp lời ngư dân” để “ngư dân hỏi – chính quyền đáp” các vấn đề liên quan đến đời sống, sinh kế, hoạt động kinh tế, đánh bắt thủy hải sản tại các tỉnh, thành có biển.

Ngư dân có thể bày tỏ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng; bày tỏ sự ủng hộ với các chính sách, chủ trương, hoạt động hiệu quả từ chính quyền; phản ánh những khó khăn, bất cập liên quan đến đời sống bám biển.

Chính quyền sẽ ghi nhận, trả lời, qua đó xem xét phát huy các cơ chế, chính sách hiệu quả; điều chỉnh các cơ chế, chính sách còn hạn chế, chưa mang lại lợi ích cho ngư dân.

Chương trình sẽ tập trung tuyên truyền những nỗ lực, kết quả đạt được của tỉnh Phú Yên nhằm chống khai thác hải sản bất hợp pháp; khơi dậy tình yêu chủ quyền biển, đảo, quê hương của ngư dân và người dân.

Chương trình sẽ tặng 200 phần quà, mỗi phần trị giá hơn 4 triệu đồng cho 200 hộ ngư dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên; bao gồm một bình ắc-quy, đèn led, một cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản”, một túi thuốc gia đình phục vụ cho ngư dân ra khơi.

Chương trình còn tặng 25 suất học bổng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi (mỗi suất học bổng gồm 2 triệu đồng tiền mặt và các phần quà khác). HUỲNH HẢI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm