Những điểm đến đầu tiên của chương trình 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển'

(PLO)- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đánh giá cao ý nghĩa của chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” của báo Pháp Luật TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hành trình khởi đầu từ huyện Cần Giờ, TP.HCM

Ngày 17-5, Báo Pháp Luật TP.HCMtổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” tại huyện Cần Giờ, TP.HCM. Trong khuôn khổ chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ Nguyễn Văn Hồng cùng với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã đi thăm hỏi và trao quà cho ba gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn ở thị trấn Cần Thạnh. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ngày 17-5, Báo Pháp Luật TP.HCMtổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” tại huyện Cần Giờ, TP.HCM. Trong khuôn khổ chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ Nguyễn Văn Hồng cùng với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã đi thăm hỏi và trao quà cho ba gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn ở thị trấn Cần Thạnh. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Nguyễn Thành Được, ngư dân thị trấn Cần Thạnh, chia sẻ rất rất vui mừng, xúc động khi nhận được sự thăm hỏi, động viên từ lãnh đạo TP.HCM và ban tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”. Ảnh: THIỆN HỢP

Ông Nguyễn Thành Được, ngư dân thị trấn Cần Thạnh, chia sẻ rất rất vui mừng, xúc động khi nhận được sự thăm hỏi, động viên từ lãnh đạo TP.HCM và ban tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”. Ảnh: THIỆN HỢP

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” của Báo Pháp Luật TP.HCM có nhiều ý nghĩa, không chỉ về mặt xã hội mà còn về kinh tế, chính trị, pháp lý. “Bước đi thắp sáng đèn trên biển cho ngư dân là bước đi đầu tiên, chúng tôi tin rằng còn bước đi nữa, để không chỉ giải quyết bài toán xã hội cho ngư dân nghèo mà còn giải quyết bài toán chính trị, pháp lý” - ông Hoan nói. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” của Báo Pháp Luật TP.HCM có nhiều ý nghĩa, không chỉ về mặt xã hội mà còn về kinh tế, chính trị, pháp lý. “Bước đi thắp sáng đèn trên biển cho ngư dân là bước đi đầu tiên, chúng tôi tin rằng còn bước đi nữa, để không chỉ giải quyết bài toán xã hội cho ngư dân nghèo mà còn giải quyết bài toán chính trị, pháp lý” - ông Hoan nói. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước trao các phần quà cho gia đình các hộ ngư dân ở Cần Giờ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước trao các phần quà cho gia đình các hộ ngư dân ở Cần Giờ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đến Bà Rịa-Vũng Tàu với toạ đàm "Chung tay gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt"

Bà Nguyễn Thị Nghĩa (thứ hai từ phải sang) vợ ngư dân Nguyễn Văn Hởi cho biết chồng vừa ra khơi được bốn ngày và cho hay gia đình rất vui mừng khi ông Trương Hoà Bình, cùng lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo BáoPháp Luật TP.HCM ghé thăm. Ảnh: Nhóm PV
Bà Nguyễn Thị Nghĩa (thứ hai từ phải sang) vợ ngư dân Nguyễn Văn Hởi cho biết chồng vừa ra khơi được bốn ngày và cho hay gia đình rất vui mừng khi ông Trương Hoà Bình, cùng lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo BáoPháp Luật TP.HCM ghé thăm. Ảnh: Nhóm PV
Còn tại gia đình ông Châu Minh Hoàng, những giọt nước mắt đã rơi khi đoàn công tác đến thăm. Bà Lê Thị Bé, vợ ông Châu Minh Hoàng cho biết con trai lớn đã mất trong một lần đi biển, còn ông Hoàng cũng gặp tai nạn vào đầu năm 2023, mất một cánh tay... Ảnh: Nhóm PV
Còn tại gia đình ông Châu Minh Hoàng, những giọt nước mắt đã rơi khi đoàn công tác đến thăm. Bà Lê Thị Bé, vợ ông Châu Minh Hoàng cho biết con trai lớn đã mất trong một lần đi biển, còn ông Hoàng cũng gặp tai nạn vào đầu năm 2023, mất một cánh tay... Ảnh: Nhóm PV
Trong khuôn khổ Chương trình, cùng ngày báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức buổi tọa đàm “Chung tay gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”, tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Nhóm PV
Trong khuôn khổ Chương trình, cùng ngày báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức buổi tọa đàm “Chung tay gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”, tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Nhóm PV
Chương trình tặng quà cho 200 ngư dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Bộ quà tặng gồm một bộ ắc quy + đèn Led và túi thuốc chống nước trị giá bốn triệu đồng; một áo phao và cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản” do Báo Pháp Luật TP.HCM chủ biên với rất nhiều kiến thức về pháp lý cần thiết dành cho bà con ngư dân. Trong ảnh: Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình và ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trao quà cho các ngư dân. Ảnh: Nhóm PV

Chương trình tặng quà cho 200 ngư dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Bộ quà tặng gồm một bộ ắc quy + đèn Led và túi thuốc chống nước trị giá bốn triệu đồng; một áo phao và cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản” do Báo Pháp Luật TP.HCM chủ biên với rất nhiều kiến thức về pháp lý cần thiết dành cho bà con ngư dân.

Trong ảnh: Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình và ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trao quà cho các ngư dân. Ảnh: Nhóm PV

Cùng chia sẻ, đồng hành với bà con ngư dân Ninh Thuận

Trong ngày 13 và 14-6, chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức chính thức đến với bà con ngư dân tỉnh Ninh Thuận, trong đó phối hợp Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh để khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 1.000 bà con. Ảnh: Núi Xanh - Bảo Phương

Trong ngày 13 và 14-6, chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức chính thức đến với bà con ngư dân tỉnh Ninh Thuận, trong đó phối hợp Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh để khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 1.000 bà con.

Ảnh: Núi Xanh - Bảo Phương
Ngày 14-6, trong khuôn khổ chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức tại tỉnh Ninh Thuận, Ban Tổ chức chương trình đã đến thăm hỏi, động viên ba gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên để mưu sinh, luôn tuân thủ tốt việc đánh bắt hải sản trên biển. Trong ảnh: Ông Trương Hòa Bình, nguyên Phó thủ tướng Thường trực, Chủ tịch danh dự của chương trình thăm hỏi gia đình ngư dân Nguyễn Văn Ngộ (ngụ phường Đông Hải, TP Phan Rang). Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ngày 14-6, trong khuôn khổ chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức tại tỉnh Ninh Thuận, Ban Tổ chức chương trình đã đến thăm hỏi, động viên ba gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên để mưu sinh, luôn tuân thủ tốt việc đánh bắt hải sản trên biển. Trong ảnh: Ông Trương Hòa Bình, nguyên Phó thủ tướng Thường trực, Chủ tịch danh dự của chương trình thăm hỏi gia đình ngư dân Nguyễn Văn Ngộ (ngụ phường Đông Hải, TP Phan Rang). Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Thăm hỏi và chia sẻ với gia đình ngư dân, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, đã động viên các ngư dân cố gắng bám biển đúng pháp luật Việt Nam và quốc tế; cố gắng tăng công suất tàu lớn, vươn khơi xa vừa để tăng thu nhập, vừa góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo. Trong ảnh: Đoàn công tác tặng quà cho ngư dân Nguyễn Văn Công. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Thăm hỏi và chia sẻ với gia đình ngư dân, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, đã động viên các ngư dân cố gắng bám biển đúng pháp luật Việt Nam và quốc tế; cố gắng tăng công suất tàu lớn, vươn khơi xa vừa để tăng thu nhập, vừa góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo. Trong ảnh: Đoàn công tác tặng quà cho ngư dân Nguyễn Văn Công. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận trao tặng các suất học bổng cho các em học sinh. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Ông Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận trao tặng các suất học bổng cho các em học sinh. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Niềm vui của các ngư dân khi nhận các phần quà ý nghĩa từ chương trình. Ảnh: NÚI XANH
Niềm vui của các ngư dân khi nhận các phần quà ý nghĩa từ chương trình. Ảnh: NÚI XANH

Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”

Chương trình do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức, nhằm tuyên truyền cho ngư dân, thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tình yêu biển đảo, khơi dậy ý thức trách nhiệm của mọi công dân trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật khi đánh bắt trên biển đồng thời động viên, hỗ trợ ngư dân bám biển làm kinh tế.

Chương trình do ông Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM làm Trưởng Ban chỉ đạo, Phó Tổng biên tập Nguyễn Thái Bình làm Trưởng ban Tổ chức, Đại sứ của chương trình là hoa hậu Trái đất 2018, Nguyễn Phương Khánh.

Chương trình sẽ được tổ chức tại 28 tỉnh thành có biển trên cả nước trong 3 năm, từ 2023 - 2025. Tại mỗi địa phương, BTC chương trình sẽ trao quà cho 200 ngư dân. Mỗi phần quà trị giá hơn 4 triệu đồng, bao gồm 01 bộ ắc quy phục hồi + đèn led, phao cứu hộ, 01 túi thuốc + các loại thuốc cần thiết.

Chương trình còn trao học bổng, xe đạp, sách tập... cho con em những gia đình ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, neo đơn.

Đáng chú ý, Chương trình còn phát hành cuốn cẩm nang Những điều cần biết về đánh bắt hải sản do Báo Pháp Luật TP.HCM chủ biên, với rất nhiều kiến thức về pháp lý cần thiết dành cho bà con ngư dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm