8 hoạt động lớn tại Côn Đảo nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sĩ

8 hoạt động lớn tại Côn Đảo nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sĩ

(PLO)-Các hoạt động nhằm tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ, qua đó giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, giá trị lịch sử của Khu di tích quốc gia đặc biệt- Nhà tù Côn Đảo...

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa thông tin, từ 17 đến 19-7, tại huyện Côn Đảo sẽ diễn ra chuỗi 8 chương trình, hoạt động nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023).

Nhiều chương trình, hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sĩ được tổ chức tại huyện Côn Đảo. Ảnh: Mạnh Cường

Nhiều chương trình, hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sĩ được tổ chức tại huyện Côn Đảo. Ảnh: Mạnh Cường

Tham dự các sự kiện tại Côn Đảo có đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Đại diện Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Thường trực Tỉnh uỷ, UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Thuận, Long An và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, huyện Côn Đảo;

Đại biểu cựu tù chính trị Côn Đảo; Các cơ quan báo chí; doanh nghiệp và các khu dân cư, gia đình chính sách tại huyện Côn Đảo.

Cụ thể, các chương trình gồm: Lễ truy niệm, cầu siêu cho các Anh hùng liệt sỹ, Chiến sĩ cách mạng và Đồng bào yêu nước hy sinh tại Côn Đảo được tổ chức tại một số điểm như Cầu tàu 914, bia di tích Bãi Nhát, Ma Thiên Lãnh, Trại tù Phú Hải, Tượng đài Nghĩa trang Hàng Dương, Hàng Keo...

Lễ viếng, dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương; Lễ giỗ chiến sỹ cách mạng, anh hùng liệt sỹ và đồng bào yêu nước đã hy sinh tại Côn Đảo.

Nơi đây sẽ diễn ra Lễ truy niệm- một trong 8 chương trình kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sĩ. Ảnh: Mạnh Cường

Nơi đây sẽ diễn ra Lễ truy niệm- một trong 8 chương trình kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sĩ. Ảnh: Mạnh Cường

Bên cạnh đó là chương trình lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, gặp mặt các đại biểu cựu tù chính trị Côn Đảo; Thăm gia đình cựu tù chính trị; Thắp nến tri ân.

Đặc biệt là chương trình Nghệ thuật đặc biệt được Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch chỉ đạo nội dung dự kiến diễn ra tối 19-7 tại Nghĩa trang Hàng Dương, điểm cầu phụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1, tỉnh Điện Biên.

Chương trình gồm phần lễ thắp nến tri ân và chương trình nghệ thuật gồm ba chương với những chủ đề Việt Nam Máu và Hoa; Những cánh hoa bất tử và Khúc ca hòa bình.

Đoàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng các đại biểu trong một dịp dâng hương tại Tượng đài Nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo. Ảnh: TK

Đoàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng các đại biểu trong một dịp dâng hương tại Tượng đài Nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo. Ảnh: TK

Ngoài ra, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng sẽ tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án bệnh viện Quân- Dân y Côn Đảo và lễ khánh thành Cảng tàu khách Côn Đảo.

Theo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, các chương trình, hoạt động được tổ chức trang trọng nhằm tuyên truyền sâu rộng cho các cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa của ngày Thương binh liệt sĩ. Đặc biệt là các chiến sỹ cách mạng, đồng bào yêu nước sống, chiến đấu và hy sinh trên mảnh đất thiêng liêng Côn Đảo.

Cảng tàu khách Côn Đảo sẽ được khánh thành đưa vào hoạt động chính thức trong dịp lễ này. Ảnh: MC

Cảng tàu khách Côn Đảo sẽ được khánh thành đưa vào hoạt động chính thức trong dịp lễ này. Ảnh: MC

Cạnh đó, Bà Rịa-Vũng Tàu thông qua các hoạt động nói trên cũng là dịp giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của huyện Côn Đảo; giá trị lịch sử của Khu di tích quốc gia đặc biệt- Nhà tù Côn Đảo.

Đọc thêm