An ninh thắt chặt trong ngày đầu phiên xử vụ Alibaba

An ninh thắt chặt trong ngày đầu phiên xử vụ Alibaba

(PLO)-  Ngay từ sáng sớm, công tác an ninh đã được siết chặt; những người có thẻ tham dự, giấy triệu tập phiên tòa mới được vào bên trong kể cả luật sư, phóng viên. 
Sáng nay 8-12, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty CP Địa ốc Alibaba và 22 đồng phạm về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền” được diễn ra tại TAND TP.HCM.

Sáng nay 8-12, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty CP Địa ốc Alibaba và 22 đồng phạm về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền” được diễn ra tại TAND TP.HCM.

Những người tham dự phiên tòa trước khi vào cổng phải có thẻ tham dự phiên tòa đối với phóng viên; giấy triệu tập đối với luật sư, người bị hại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Những người tham dự phiên tòa trước khi vào cổng phải có thẻ tham dự phiên tòa đối với phóng viên; giấy triệu tập đối với luật sư, người bị hại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Lực lượng chức năng kiểm tra các giấy tờ liên quan của các luật sư. Trong vụ án này có gần 40 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, bốn luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị hại.

Lực lượng chức năng kiểm tra các giấy tờ liên quan của các luật sư. Trong vụ án này có gần 40 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, bốn luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị hại.

Người dân trình cho lực lượng an ninh giấy triệu tập phiên tòa.

Người dân trình cho lực lượng an ninh giấy triệu tập phiên tòa.

Theo cáo trạng, trong vụ án này người bị hại được xác định là 3896 bị hại; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là 100 người.

Theo cáo trạng, trong vụ án này người bị hại được xác định là 3896 bị hại; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là 100 người.

Trong sáng nay, có nhiều người đến tham dự nhưng không đăng ký trước nên đã được hướng dẫn làm thủ tục trước khi phiên tòa diễn ra.

Trong sáng nay, có nhiều người đến tham dự nhưng không đăng ký trước nên đã được hướng dẫn làm thủ tục trước khi phiên tòa diễn ra.

Tòa đã triệu tập bị hại từng đợt một, theo từng dự án chia ra trong nhiều ngày chứ không tập trung tất cả các ngày tránh bị quá tải.

Tòa đã triệu tập bị hại từng đợt một, theo từng dự án chia ra trong nhiều ngày chứ không tập trung tất cả các ngày tránh bị quá tải.

Tòa sử dụng khoảng sân trước tòa để dựng ba nhà bạt với sức chứa khoảng 2.000 người để các bị hại và lực lượng hỗ trợ phiên tòa có chỗ làm việc.

Tòa sử dụng khoảng sân trước tòa để dựng ba nhà bạt với sức chứa khoảng 2.000 người để các bị hại và lực lượng hỗ trợ phiên tòa có chỗ làm việc.

Người dân liên quan trong vụ án lắng nghe phiên tòa, sẵn sàng trao đổi khi chủ tọa phiên tòa gọi tên.

Người dân liên quan trong vụ án lắng nghe phiên tòa, sẵn sàng trao đổi khi chủ tọa phiên tòa gọi tên.

Đọc thêm