Việc tham gia tố tụng của luật sư trong giai đoạn điều tra đang gặp rất nhiều khó khăn vì thiếu nhiều quy định hoặc quy định còn mang nặng tính hình thức.
Theo Liên đoàn Luật sư Việt Nam, thực trạng thi hành các quy định trong BLTTHS về bảo đảm quyền bào chữa còn nhiều bất cập, vướng mắc, gây khó khăn, hạn chế đến việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, quyền hành nghề của luật sư. Các hạn chế này còn ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan của vụ án, khả năng tiếp cận công lý…
Chưa bình đẳng trong tố tụng
Trước hết là về địa vị pháp lý của người bào chữa (có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 58 BLTTHS). Liên đoàn Luật sư cho rằng tư cách tham gia tố tụng của người bào chữa không bình đẳng so với người tiến hành tố tụng. Người bào chữa có được tham gia tố tụng hay không hoàn toàn phụ thuộc vào sự chấp nhận hay từ chối của cơ quan tố tụng. Người bào chữa không được bình đẳng trong việc điều tra, thu thập chứng cứ nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người bị tình nghi phạm tội. Khái niệm “thu thập và giao” tài liệu, đồ vật trong luật không phản ánh được quyền hạn, trách nhiệm của người bào chữa.
Về diện chủ thể người bào chữa như hiện nay là quá rộng (luật sư; người đại diện hợp pháp của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo; bào chữa viên nhân dân). Một số đối tượng chưa quy định tiêu chuẩn, điều kiện đáp ứng yêu cầu của việc tham gia bào chữa, hiệu quả tham gia tố tụng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo còn hạn chế.

Luật sư thường bào chữa cho bị cáo tại tòa chứ ít khi được tiếp xúc từ giai đoạn điều tra. Ảnh: HTD
Bên cạnh đó, một vấn đề gây khá nhiều bức xúc cho giới luật sư là thủ tục cấp giấy chứng nhận người bào chữa. Theo Liên đoàn Luật sư, dù Điều 27 Luật Luật sư quy định rất rõ các thủ tục cần thiết và mới đây, Thông tư 70 ngày 10-10-2011 của bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết nhưng thực tế phần lớn thời gian cấp giấy chứng nhận người bào chữa không được bảo đảm trong vòng ba ngày. Nhiều trường hợp, cơ quan điều tra vẫn không chấp nhận ý kiến nhờ luật sư của đại diện gia đình, người thân mà bắt buộc phải có ý kiến của người bị tạm giữ, bị can. Trong khi đó, đại diện gia đình, người thân, luật sư không có điều kiện tiếp xúc với họ trong nhà tạm giữ, trại tạm giam.
Ngoài ra, các vấn đề về hiệu lực giá trị giấy chứng nhận người bào chữa qua các giai đoạn tố tụng, thủ tục cấp và thu hồi giấy chứng nhận người bảo vệ quyền lợi cho đương sự trong tố tụng hình sự cũng chưa được làm rõ.
Còn nặng tính hình thức
Theo Liên đoàn Luật sư, việc tham gia tố tụng của luật sư trong giai đoạn điều tra đang gặp rất nhiều khó khăn vì thiếu nhiều quy định hoặc quy định còn mang nặng tính hình thức.
Cụ thể, BLTTHS không quy định cách thức thông báo, giải thích quyền tự bào chữa và nhờ người khác bào chữa, cung cấp danh sách người bào chữa trên địa bàn tố tụng để người bị tạm giữ, bị can lựa chọn và thực hiện quyền của mình. BLTTHS cũng không có quy định cho phép người bào chữa được tiếp xúc riêng với người bị tạm giữ, bị can trong trại tạm giam trong giai đoạn điều tra mà hoàn toàn phụ thuộc vào lịch làm việc hoặc sự chấp thuận hay không của điều tra viên. Quy định về quyền gặp mặt người bị tạm giữ, bị can của người bào chữa trong Thông tư 70 cũng không rõ ràng.
Cạnh đó, trừ trường hợp luật sư bắt buộc phải tham gia theo yêu cầu chỉ định của cơ quan tố tụng (khoản 2 Điều 57 BLTTHS), hiện nay chưa có quy định thống nhất về việc bắt buộc phải có sự tham gia của luật sư khi lấy cung và chữ ký của họ trên các biên bản hỏi cung người bị tạm giữ, bị can. Hiện người bị tạm giữ, bị can không được quyền từ chối lấy lời khai hay hỏi cung khi không có mặt người bào chữa.
Ngoài ra, giữa luật sư và người bị tạm giữ, bị can không được quyền trao đổi thông tin, tài liệu, thư từ có tính chất bảo mật, những người bị tình nghi phạm tội không được phép tiếp cận hồ sơ vụ án, tài liệu, chứng cứ chống lại mình. Mặt khác, việc quy định luật sư chỉ được phép hỏi khi điều tra viên đồng ý đã hạn chế quyền của người bào chữa và đặt luật sư vào một vị thế rất bị động, hạn chế việc bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của người bị tạm giữ, bị can. Hơn nữa, thời gian tiếp xúc của luật sư với người bị tạm giữ, bị can cũng bị hạn chế trong vòng 1 giờ đồng hồ (vướng Nghị định số 89 ngày 7-11-1998 của Chính phủ)...
| Thiếu cơ chế hỗ trợ luật sư Theo Liên đoàn Luật sư Việt Nam, BLTTHS chưa quy định cụ thể quyền điều tra, thu thập chứng cứ của luật sư; cơ chế bảo đảm cho việc các cơ quan liên quan hỗ trợ, cung cấp tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của luật sư; cơ chế và hình thức xử lý nếu có vi phạm quyền bào chữa. Một số hoạt động tố tụng thiếu vắng sự tham gia hoặc chứng kiến của luật sư như khám nghiệm hiện trường, thực nghiệm điều tra, thu giữ vật chứng, bán đấu giá tài sản… Hầu hết các quyết định tố tụng, trả hồ sơ điều tra bổ sung… ít khi được gửi hoặc thông báo cho luật sư. Một vấn đề khác, các quy định về trả hồ sơ điều tra bổ sung trong Thông tư liên tịch số 01 ngày 27-8-2010 của Bộ Công an - TAND Tối cao - VKSND Tối cao đã hạn chế quyền của luật sư trong việc kiến nghị, yêu cầu giải quyết những vi phạm tố tụng nghiêm trọng và đánh giá, áp dụng sai lầm về pháp luật... Luật sư tố bị điều tra viên xúc phạm Đây là vụ việc xảy ra gần đây nhất, làm dư luận chú ý sau khi Văn phòng Luật sư Vạn Lý (Trà Vinh) có đơn gửi lãnh đạo các cơ quan tố tụng tỉnh Trà Vinh và huyện Trà Cú khiếu nại vụ việc liên quan đến một điều tra viên Công an huyện Trà Cú. Cụ thể, tháng 10-2012, Văn phòng Luật sư Vạn Lý được gia đình anh Lý Văn Hợp nhờ cử luật sư bào chữa cho em trai của anh (đang bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em). Theo chỉ định của văn phòng, luật sư Nguyễn Văn Đức đến Công an huyện Trà Cú nộp đầy đủ các thủ tục để xin cấp giấy chứng nhận người bào chữa. Hơn 12 ngày sau, luật sư Đức vẫn không nhận được hồi âm bằng văn bản của cơ quan điều tra Công an huyện Trà Cú. Điều đáng nói là thời gian này, luật sư Đức được anh Hợp báo là anh đã được Đại úy Th. - điều tra viên thụ lý vụ án - mời đến làm việc, cho biết em của anh từ chối luật sư. Tiếp đó, anh Hợp cung cấp cho luật sư file ghi âm mà anh bảo đã ghi lại nội dung trao đổi tại trụ sở công an giữa anh với Đại úy Th. Trong file ghi âm có những câu như: “Tao thấy vụ của em mày đã rõ rồi, không cần luật sư làm gì”. “Nó là luật sư tư nhân đi xe ô tô qua đây chứ không phải luật sư nhà nước mà làm không cho mày”. “Hợp đồng giữa nó và mày bao nhiêu tiền”. “Nó làm tiền mày, sau này mày lòi ra đừng có trách tao”. “Nó không giúp gì được mày”. “Bây giờ dân lừa đảo nhiều lắm mày không biết sao? Nó tác động lời nói cho mày nghe để mày nhờ nó… nó lấy tiền của mày nó đi mất tiêu”. “Cấp giấy chứng nhận cho nó là buộc làm hợp đồng lấy tiền mày trước rồi nó làm cho mày sau”. “Đã hợp đồng với thằng luật sư này bao nhiêu tiền rồi”... |
PHAN THƯƠNG - TIẾN HIỂU