Bé gái thoát khỏi 'yêu râu xanh' vì có bạn kêu giải cứu

Ngày 26-7, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Trí Quân (21 tuổi, ngụ xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) 10 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường tổn thất tinh thần cho bị hại hơn 12 triệu đồng.

Bị cáo Trần Trí Quân tại phiên tòa sơ thẩm ngày 26-7. Ảnh: N.NAM

Theo tòa, hiện nay loại tội phạm này còn xảy ra nhiều, gây thiệt hại lớn đến thể chất và tinh thần của trẻ em gái nên cần phải có mức hình phạt thật nghiêm để răn đe. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội chưa đạt, khi bị bắt đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình đã khắc phục một phần thiệt hại cho người bị hại.

Ông bà nội của bị cáo là người có công với cách mạng. Hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, có con nhỏ mới sinh… Từ đó, tòa tuyên phạt bị cáo như trên.

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ ngày 25-3, sau khi dự tiệc giỗ tại nhà anh NHV (phường Long Tuyền, quận Bình Thủy), Quân chạy xe máy về nhà. Trên đường về, qua đoạn vắng thuộc xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, Quân gặp em LTTS (sinh 1-6-2003) và TQN (sinh năm 2003) đang đạp xe ngược chiều.

Quân nảy sinh ý định giao cấu nên quay đầu xe lại, chạy theo ép xe của hai em vào lề đường. S. và N. hoảng sợ bỏ xe đạp chạy được khoảng 100 m quay lại không thấy Quân nên trở lại lấy xe đạp.

Vừa quay lại thì gặp Quân chạy xe tới nên cả hai cùng chạy mỗi người một ngả. S. chạy vào khu nhà mới xây của anh VVH thì Quân đuổi kịp. Quân giở trò đồi bại nhưng bị S. chống cự quyết liệt.

Cùng lúc này, N. chạy đến quán của anh ĐHH. thì gặp anh H. và hai người khác ở đây nên kêu cứu. Khi N. cùng mọi người chạy tới dãy nhà xây dở thì bắt gặp Quân đang thực hiện hành vi đồi bại với S. nên cùng tri hô, bắt giữ Quân giao Công an huyện Phong Điền lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm