Biệt kích SEAL của Mỹ sắp có ‘nữ chiến binh’

Trang Defense News cho biết, đội Đặc nhiệm Hải quân Mỹ Navy SEAL có kế hoạch sẽ mở các đơn vị chiến đấu SEAL của mình cho phụ nữ gia nhập, miễn là họ có thể vượt qua các khóa đào tạo vốn nổi tiếng khắc nghiệt.

SEAL là biệt đội đặc nhiệm tinh nhuệ nhất, thiện nghệ nhất trực thuộc Hải quân Mỹ (ảnh: AFP)

Kế hoạch này được đưa ra khi quân đội Hoa Kỳ thông báo có hai phụ nữ Mỹ vào ngày 21-8 sẽ trở thành những nữ chiến binh đầu tiên tốt nghiệp khóa học lãnh đạo chiến trường ưu tú “Ranger School”.

"Bất cứ ai có thể vượt qua các khóa huấn luyện khắc nghiệt có thể trở thành một thành viên của SEAL", Đô đốc Jon Greenert nói với Defense News. 

 Những bài tập khắc nghiệt không-thể-tin-nổi của đội biệt kích hải quân Mỹ 

Được biết, Navy SEAL là một trong “10 đội biệt kích tinh nhuệ nhất thế giới”. SEAL là viết tắt của Sea (biển), Air (không) và Lands (bộ), chỉ phạm vi hoạt động của lực lượng này ở mọi môi trường tác chiến. Đây là biệt đội đặc nhiệm tinh nhuệ nhất, thiện nghệ nhất trực thuộc Hải quân Mỹ.

Để được vào SEAL, các học viên được chọn lựa rất kỹ lưỡng. Sau đó, mỗi thành viên của SEAL phải tham gia khóa huấn luyện cực kỳ gian khổ kéo dài khoảng trên dưới một năm với các bài tập được đánh giá là “không thể tin nổi”. Hiện SEAL đang có khoảng 3.000 thành viên trải ở mọi mặt trận của Mỹ trên thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm