Bình Dương: Một cô gái dùng chiêu ‘ve sầu thoát xác’ để né đo nồng độ cồn

Bình Dương: Một cô gái dùng chiêu ‘ve sầu thoát xác’ để né đo nồng độ cồn

(PLO)- Hai cô gái trẻ đi nhậu với bạn, trên đường điều khiển phương tiện về nhà thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn. 

Video: Bình Dương: Một cô gái dùng chiêu ‘ve sầu thoát xác’ để né đo nồng độ cồn

Đêm 9-3, Công an thị xã Bến Cát phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bình Dương), tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm giao thông, đặc biệt là về nồng độ cồn.

nồng độ cồn
Các tổ tuần tra gồm nhiều lực lượng phối hợp, để xử lý nồng độ cồn và tất cả các hành vi vi phạm khác.

Lực lượng tuần tra với hàng chục cán bộ chiến sĩ gồm nhiều lực lượng: Cảnh sát giao thông, hình sự, ma túy, cơ động… được chia làm hai tổ, chốt chặn tại hai tuyến đường trọng điểm, có lưu lượng phương tiện lưu thông lớn.

Theo ghi nhận của PV, chỉ sau khoảng hơn 1 giờ lập chốt kiểm tra về nồng độ cồn, đã có hàng chục người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn, bị lập biên bản xử lý.

Đáng chú ý, có hai cô gái trẻ điều khiển xe máy có nồng độ cồn vượt khung tối đa (hơn 0,6 mg/1l khí thở).

nồng độ cồn.JPG
Cô gái trẻ có nồng độ cồn ở khung phạt cao nhất.

Trong đó, có một cô gái khi bị lực lượng công an phát hiện có nồng độ cồn và tiến hành kiểm tra lần hai. Cô gái đã tráo đổi người người bạn gái phía sau để đo nồng độ cồn thay mình nhưng bị lực lượng công an phát hiện.

Tiếp tục đo nồng độ cồn, tổ tuần tra phát hiện một người đàn ông chở theo con nhỏ cũng có nồng độ cồn.

Làm việc với tổ tuần tra, người đàn ông này cho biết mới đi đón con nhỏ từ nhà trẻ về. Trước khi đi đón con đã nhậu một chút.

nồn độ cồn (6).JPG
Người đàn ông đi đón con nhưng nồng nặc mùi rượu.

Trong khi làm việc lập biên bản, lực lượng công an cũng giải thích về mức độ nguy hiểm khi đã sử dụng rượu bia mà vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đặc biệt, là khi chở con nhỏ sẽ rất nguy hiểm cho bản thân và cháu nhỏ.

Thời điểm lập chốt kiểm tra, nhiều người phát hiện chốt kiểm tra đã quay đầu bỏ chạy nhưng đều bị lực lượng công an phát hiện kiểm tra.

nồn độ cồn (3).JPG
nồn độ cồn (1).JPG
nồn độ cồn (8).jpg
Tất cả các tài xế điều khiển phương tiện lưu thông qua chốt đều phải kiểm tra nồng độ cồn.
nồn độ cồn (11).JPG
nồn độ cồn (7).JPG
nồn độ cồn (12).JPG
nồn độ cồn (9).jpg
Người đàn ông có nồng độ cồn ở mức phạt cao nhất.
nồn độ cồn (2).JPG
nồn độ cồn (4).JPG
Tất cả các trường hợp vi phạm đều bị lập biên bản xử lý nghiêm.

Như PLO đã đưa tin, ngày 8-3, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh Bình Dương vừa đồng loạt ra quân tiếp tục xử lý các hành vi vi phạm giao thông, đặc biệt là về nồng độ cồn.

Cụ thể, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ phối hợp với các lực lượng khác tuần tra, lập chốt đo nồng độ cồn trên tất cả các tuyến đường, bắt đầu từ ngày 8-3 đến khi có chỉ đạo mới.

Lãnh đạo phòng Cảnh sát giao thông cho biết, việc lái xe sau khi sử dụng rượu bia là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Chính vì thế, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ tập trung vào việc đo nồng độ cồn để nâng cao ý thức của người dân. Từ đó, kìm giảm tai nạn giao thông.

Đọc thêm