VỤ THỦ ĐỨC HOUSE:

Các cán bộ thuế TP.HCM xin giảm nhẹ hình phạt vì 'tai nạn nghề nghiệp' mà vướng vòng lao lý

(PLO)- Nói lời sau cùng, các bị cáo là cựu trưởng/phó phòng nghiệp vụ tại cục Thuế TP cho biết có đóng góp nhiều cho ngành thuế và vì tai nạn nghề nghiệp vướng lao lý nên mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Cựu tổng giám đốc Thủ Đức House bất ngờ khi minh vướng vào đường dây phạm tội vô cùng tinh vi của Trịnh Tiến Dũng

Sáng nay (24-4), sau hơn nửa tháng xét xử, 67 bị cáo trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thủ Đức House) và các đơn vị có liên quan đã được HĐXX cho nói lời sau cùng.

Bị cáo Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (cựu Tổng giám đốc Thủ Đức House) cho biết sau 18 tháng tạm giam đã hiểu và nhận ra hành vi sai phạm của mình. Bản thân đi du học nước ngoài từ khá sớm và trở về Việt Nam làm tại Thủ Đức House và sau đó may mắn được làm phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.HCM.

Sau hơn nửa tháng xét xử, các bị cáo trong vụ Thủ Đức House đã nói lời sau cùng. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Sau hơn nửa tháng xét xử, các bị cáo trong vụ Thủ Đức House đã nói lời sau cùng. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Theo bị cáo này, Thủ Đức House là công ty niêm yết trên sàn chứng khoán nên tất cả thông tin phải công khai, minh bạch và báo cáo với các cổ đông, Sở giao dịch chứng khoán… Do đó, khi ký các văn bản nào cho Thủ Đức House bị cáo rất cẩn thận và phải có đầy đủ chữ ký nháy của các phòng ban chuyên môn thì mới ký.

“Tại thời điểm khởi tố và trong quá trình tạm giam bị cáo vẫn nghĩ là mình không làm gì để phải vi phạm pháp luật nhưng sau khi nhận được kết luận điều tra thì mới nhận ra mình đang nằm trong đường dây tội phạm quá tinh vi và quy mô của ông Trịnh Tiến Dũng. Các bị cáo trong vụ án này khó thoát khỏi cái bẫy do ông Dũng giăng ra…”- bị cáo Hoàng nói.

Còn đối với Nguyễn Thuỳ Quyên (Trưởng phòng kinh doanh Công ty Sài Gòn Tây Nam), bị cáo này xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt và cho biết người chủ mưu cầm đầu (Trịnh Tiến Dũng - PV) thời gian qua đã gây ra cho bao nhiêu gia đình tan nhà, nát cửa và kêu gọi người này hãy ra đầu thú, dám làm dám chịu để không gây thêm đau khổ cho những người khác.

Bị cáo Nguyễn Thiên Phú và Mạc Văn Nguyện khi nói lời nói sau cùng đều cho biết trong vụ án này đều có vợ là bị cáo trong vụ án nên mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để hai vợ chồng sớm trở về với gia đình, lo cho con.

Các bị cáo là cựu trưởng/phó phòng nghiệp vụ tại cục Thuế TP thì đều cho biết có hàng chục năm công tác trong ngành, có đóng góp nhiều cho ngành thuế và vì tai nạn nghề nghiệp vướng lao lý nên mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Các cựu cán bộ hải quan cũng mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Đối với bị cáo Lưu Thị Ngát (người đưa hơn 7 tỉ đồng cho ba cán bộ chi cục Thuế nhận hối lộ) thì cho biết gia đình còn hai con nhỏ, không còn cha mẹ nên mong sớm được trở về để lo cho hai con.

HĐXX sẽ nghị án kéo dài và tuyên án và tuyên án vào lúc 15 giờ ngày 30-6.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm