VKS đề nghị mức án với 25 cựu cán bộ thuế, hải quan vụ Thủ Đức House

(PLO)- Bảy cán bộ hải quan được VKS đề nghị cho hưởng án treo, các cựu cán bộ thuế còn lại, người cao nhất bị đề nghị đến 13 năm tù.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-6, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm 67 bị cáo trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thủ Đức House) và các đơn vị có liên quan với phần luận tội và đề nghị mức án.

Theo đại diện VKS, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng do Trịnh Tiến Dũng cầm đầu, chủ mưu và điều hành hoạt động phạm tội. Hành vi phạm tội trong vụ án này thực hiện hết sức tinh vi. Mỗi bị cáo được Dũng chỉ đạo, phân công chỉ thực hiện một công đoạn, công việc nhất định và là một mắt xích trong chuỗi hành vi phạm tội, xâm phạm đến nhiều khách thể tội phạm khác nhau.

Bảy cán bộ hải quan trong vụ án được đại diện VKSND TP.HCM đề nghị cho hưởng án treo. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Bảy cán bộ hải quan trong vụ án được đại diện VKSND TP.HCM đề nghị cho hưởng án treo. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Các bị cáo là cựu cán bộ thuế, hải quan trong quá trình điều tra, xét xử đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Ngoài ra, cơ quan nơi những cán bộ này từng công tác cũng đã có văn bản gửi để xem xét giảm nhẹ cho cách bị cáo này nên đề nghị HĐXX cân nhắc hình phạt khi lượng hình.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án và diễn biến, thái độ thành khẩn của các bị cáo tại phần xét hỏi, đại diện VKS đã đề nghị mức án đối với 25 bị cáo là cựu cán bộ thuế, hải quan như sau:

Ba cán bộ chi cục thuế bị truy tố tội nhận hối lộ

Bị cáo Đào Thị Nga (cựu cán bộ Chi cục thuế quận 1, nhận 776 triệu đồng) bị đề nghị 5-6 năm tù, Ngô Huỳnh Lũy (cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 5, nhận 497 triệu đồng) 3-4 năm tù, Nguyễn Phương Nam (cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 3 nhận hơn 6,1 tỉ đồng) bị đề nghị 12-13 năm tù cùng về tội nhận hối lộ.

15 cán bộ tại Cục thuế TP.HCM

Đối với tội vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, VKS đề nghị phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh, cựu phó Cục trưởng Cục thuế TP.HCM 4-5 năm tù. Những người còn lại bị đề nghị từ 18-30 tháng tù đến 4-5 năm tù, còn Lê Thúy Hằng và Trần Thị Túy Nga bị đề nghị 2-3 năm tù nhưng cho hường án treo.

Trong số 15 bị cáo công tác tại Cục thuế TP.HCM thì có bốn bị cáo bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể, Đặng Thị Huỳnh Yến và Võ Quang Lâm bị đề nghị từ 3-4 năm tù; bị cáo Trần Bảo Thịnh và Đặng Thị Minh Châu bị đề nghị 2-3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Có hai bị cáo được VKS đề nghị phạt tiền (tổng 1,8 tỉ đồng) cho đến mức phạt tù từ 18 tháng đến 26 năm tù. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Có hai bị cáo được VKS đề nghị phạt tiền (tổng 1,8 tỉ đồng) cho đến mức phạt tù từ 18 tháng đến 26 năm tù. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Bảy cán bộ hải quan được đề nghị cho hưởng án treo

Cùng tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, bảy cán bộ hải quan được VKS đề nghị cho hưởng án treo. Theo đó, các bị cáo Phạm Duy Bình, Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Duy Linh, Trần Văn Thành, Nguyễn Lê Hùng, Hồ Hoàng Hải bị đề nghị 2-3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Bị cáo Bùi Hữu bị đề nghị từ 18 tháng – 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Cựu Tổng giám đốc Thủ Đức House bị đề nghị 8-10 năm tù

Đối với bị cáo Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (cựu tổng giám đốc Thủ Đức House), VKS cho biết bị cáo này với vị trí là tổng giám đốc công ty đã trực tiếp ký 51/334 hợp đồng xuất nhập khẩu để mua bán các lô hàng linh kiện điện tử.

Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT của Nhà nước, bị cáo Hoàng đã sử dụng pháp nhân là Thủ Đức House ký các hợp đồng mua linh kiện điện tử có nguồn gốc từ các công ty trong nhóm của Trịnh Tiến Dũng. Sau đó, thực hiện ký các hợp đồng xuất khẩu các lô hàng này cho các công ty ở nước ngoài được chỉ định sẵn. Thủ Đức House lập thủ tục hoàn thuế chiếm đoạt 331 tỉ đồng tiền hoàn thuế của Nhà nước.

Đại diện VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo này 5-6 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3-4 năm tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hợp hình phạt chung 8-10 năm tù.

Tương tụ, Nguyễn Ngọc Trường Chinh (phó tổng giám đốc Thủ Đức House) cũng bị đề nghị mức án 8-10 năm tù, Quan Minh Tuấn (cựu kế toán trưởng Thủ Đức House) 10-12 năm tù cho hai tội danh trên.

Các bị cáo còn lại trong vụ án giúp sức trong đường dây phạm tội của Trịnh Tiến Dũng bị đề nghị từ phạt tiền (hai bị cáo bị đề nghị phạt tiền với tổng số tiền 1,8 tỉ đồng) đến mức án tù từ 18 tháng tù đến 26 năm tù cho các tội buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sản xuất, buôn bán hàng giả; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm