Như đã thông tin, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đang tổ chức ký lại hợp đồng cấp nước mới cho hơn 680.000 khách hàng sử dụng nước máy trên địa bàn TP.HCM. Theo hợp đồng, các khách hàng “không được sử dụng máy bơm hút nước trực tiếp từ hệ thống cấp nước của bên cung cấp nước”. Nhiều bạn đọc gửi thư đến Báo Pháp Luật TP.HCM nêu thắc mắc: Với cấm cản trên của Sawaco, có thể hiểu là kể từ nay các nhà cao tầng buộc phải xây hoặc dùng hầm chứa nước để bơm nước lên những tầng cao sử dụng?
Bà K.A (lầu 3 lô L chung cư Nguyễn Kim, quận 10) lo lắng: “Việc xây hồ hay sử dụng các phương tiện khác để chứa nước chỉ phù hợp với những nhà ở riêng lẻ có diện tích rộng. Trường hợp hàng trăm hộ dân sống tại các căn hộ chung cư “già cỗi” đang xuống cấp, nếu ai ai cũng sử dụng thùng phuy hay làm thêm hồ chứa nước thì nguy hiểm vô cùng!”.
Tuy nhiên, ông B.N (chủ sở hữu một căn nhà ba tầng tại quận 3) cũng có nỗi lo riêng: “Lâu nay tôi vẫn dùng máy bơm hút nước trực tiếp từ nguồn tại tầng trệt, “đẩy” nước lên bồn đặt ở tầng trên cùng để hai tầng lầu đều có nước sử dụng. Nay khi tầng trệt nhà tôi chỉ rộng 3,5 x 10 m thì lấy đâu ra chỗ để đào hầm chứa nước”.
Ông Lê Hữu Quang, Phó Trưởng phòng Hợp tác-Phát triển kinh doanh của Sawaco, giải thích: Tất cả điều khoản của hợp đồng dịch vụ cấp nước mới đều được dựa trên các quy định của Nghị định 117 ngày 11-7-2007 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng, UBND TP.HCM. Sở dĩ phải đặt ra nghĩa vụ trên đối với khách hàng vì việc đấu nối máy bơm vào đường ống cấp nước của tổng công ty sẽ khiến đồng hồ nước hoạt động không chính xác. Để có nước sử dụng ở các tầng cao, người dân có thể dùng thùng hoặc làm hầm chứa nước rồi bơm lên, đảm bảo dòng nước lưu thông một cách tự nhiên. Trường hợp người dân vẫn cố tình hút nước trực tiếp, tức vi phạm nghĩa vụ đã giao kết, các đơn vị cấp nước có thể thực hiện biện pháp chế tài là cúp nước.
Cũng theo ông Quang, khi đã thỏa thuận đấu nối vào mạng lưới cấp nước, dù không sử dụng hoặc sử dụng ít hơn 4 m3/hộ tháng thì khách hàng vẫn phải trả tiền nước là 4 m3/hộ/tháng. Tuy nhiên, quy định này chỉ được áp dụng tại những khu vực có áp lực nước bình thường. Riêng đối với những khu vực có áp lực nước yếu, đơn vị cấp nước sẽ tính tiền nước dựa theo thực tế sử dụng của khách hàng và Sawaco sẽ không làm phụ lục hợp đồng về việc này. Trường hợp không có nhu cầu sử dụng nước, khách hàng có thể yêu cầu đơn vị cấp nước tạm ngừng dịch vụ trong một thời gian mà không cần phải chấm dứt hợp đồng dịch vụ cấp nước.
Phản hồi của bạn đọc:
Họ tên: Mai Thanh Hà
Địa chỉ: Q. 5, TP. HCM
Điện thoại: 0905499...
Email: maiha64@...
Nội dung:
Trong quá trình xây dựng nhà cao tầng, luôn có tình trạng nước ngầm bị hút lên rồi xả vô cống. Như vậy sẽ gây lãng phí và làm cạn kiệt nguồn nước ngầm của TP.HCM. Trong khi đó, nhiều nơi người dân không có nước ngọt để dùng. Bởi vậy, các chủ đầu tư cần phải làm hệ thống xử lý nước ngầm thành nước sinh hoạt. Các cơ quan cấp phép xây nhà cao tầng cũng nên có quy định không cho công trình xả nước ngầm vào cống. Đồng thời, các chủ đầu tư phải có kế hoạch xử lý nước ngầm để chống làm cạn kiệt nguồn nước và tránh lãng phí.
THÁI HIẾU