Các Trung tâm Đăng kiểm tại TP.HCM có bị ùn ứ?

Các Trung tâm Đăng kiểm tại TP.HCM có bị ùn ứ?

(PLO)- Thời điểm này, các Trung tâm Đăng kiểm tại TP.HCM vẫn chưa quá nhiều xe đi kiểm định, chưa xảy ra ùn ứ như dự đoán. 

Trước dự đoán ùn ứ xe đi kiểm định dịp cuối năm, các Trung tâm Đăng kiểm (TTĐK) tại TP.HCM đã sẵn sàng giải pháp để không xảy ra tình trạng này. Đáng chú ý, nhiều chủ xe đã chủ động đi kiểm định trước thời hạn để không phải xếp hàng chờ đợi.

Video: Các Trung tâm Đăng kiểm tại TP.HCM có bị ùn ứ?.
Lượng xe đến Trung tâm Đăng kiểm 50-08D không nhiều.
Lượng xe đến Trung tâm Đăng kiểm 50-08D không nhiều. Ảnh: TN

Các trung tâm đều thông thoáng

Theo ghi nhận của PV vào lúc 14 giờ ngày 28-11 tại TTĐK 50-08D (quận 12), các xe xếp thành hai hàng ngay ngắn. Lượng xe đến kiểm định tại khu vực này không nhiều, chủ xe không phải chờ đợi quá lâu mới được kiểm định. Hiện tại, TTĐK này đang hoạt động với ba dây chuyền.

Trung tâm đăng kiểm
Nhiều chủ xe chủ động đi đăng kiểm trước thời hạn. Ảnh: TN

Anh TĐC (ngụ quận 12) cho biết: “Xe tôi chưa hết hạn kiểm định nhưng tôi chủ động đi đăng kiểm trước để nếu có xảy ra ùn ứ thì cũng không phải xếp hàng chờ đợi như trước đây.”

Đại diện TTĐK 50-08D thông tin: “Thời gian này, mỗi ngày TTĐK kiểm định cho khoảng 150 xe, số lượng này là chưa hết khả năng công suất của trạm”.

Dây chuyền bị tạm ngưng tại chi nhánh Trung tâm đăng kiểm 50-05V đã hoạt động lại.
Dây chuyền bị tạm ngưng tại chi nhánh Trung tâm đăng kiểm 50-05V đã hoạt động lại. Ảnh: TN

Đáng chú ý, sau một thời gian tạm ngưng một dây chuyền, tại Chi nhánh TTĐK 50-05V (quận Tân Bình) đã hoạt động trở lại cả hai dây chuyền.

Trước đó, do thiếu nhân sự nên TTĐK này chỉ hoạt động một dây chuyền duy nhất. Lượng xe đến đăng kiểm tại trung tâm này cũng khá thông thoáng.

Ghi nhận chiều cùng ngày tại Chi nhánh TTĐK 50-05V, khoảng 15 giờ đã không còn nhiều xe xếp hàng tại bãi đậu để đợi đến lượt kiểm định. Mỗi ngày tại trạm này chỉ xét tối đa khoảng hơn 100 xe.

“Dự kiến khoảng hai tuần nữa, lượng xe đi kiểm định định kỳ mới đông” - một nhân viên tại Chi nhánh TTĐK 50-05V dự đoán.

Lượng xe hết hạn đăng kiểm thời gian tới khá lớn

Trước đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam dự báo về việc ùn tắc đăng kiểm trong dịp cuối năm nay và đầu năm sau, nhiều địa phương đã lên phương án phục vụ người dân, tránh tình trạng người dân phải xếp hàng chờ đợi.

Trung tâm đăng kiểm
Trước đó, Cục Đăng kiểm đã dự đoán tình hình ùn ứ xe kiểm định dịp cuối năm. Ảnh: TN

Theo số liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, tại khu vực Hà Nội lượng xe hết hạn trong tháng 11 là 43.104 xe, tháng 12 là 73.103 xe. Ba tháng đầu năm 2024 cũng có lượng xe hết hạn kiểm định lên tới hơn 160.000 xe. Đặc biệt các tháng sau đó, lượng xe hết hạn kiểm định còn tăng cao hơn với mức trên 77.000 xe/tháng.

Tương tự, TP.HCM lượng xe hết hạn kiểm định trong tháng 11 là 43.780 xe, tháng 12 là 60.190 xe. Ba tháng đầu năm 2024 cũng có lượng xe hết hạn lên tới hơn 110.000 xe. Các tháng tiếp theo tại khu vực này cũng có từ 59.000 đến 70.000 xe mỗi tháng hết hạn kiểm định.

trung-tam-dang-kiem-6.JPG
Các đăng kiểm viên đang kiểm tra xe. Ảnh: TN

Tại Đà Nẵng, lượng xe hết hạn kiểm định dao động từ 4.000 đến hơn 10.000 xe và năng suất kiểm định trung bình là 14.400 xe/tháng.

Đọc thêm