Cán bộ địa chính giả chữ ký phó chủ tịch phường để làm 7 hồ sơ đất đai

(PLO)- Một cán bộ địa chính phường ở Cần Thơ đã tự ký giả chữ ký của phó chủ tịch phường vào 16 tờ biểu mẫu để hoàn tất bảy hồ sơ đất đai.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-2, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Đinh Trọng Nhân (cựu công chức phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt) 13 năm tù về tội giả mạo trong công tác.

Ngoài ra, tòa còn phạt bổ sung đối với bị cáo là cấm đảm nhiệm công việc liên quan địa chính một năm sau khi chấp hành xong hình phạt.

cán bộ địa chính giả chữ ký phó chủ tịch phường

Bị cáo Nhân tại tòa ngày 28-2. Ảnh: NHẪN NAM

Tòa cũng kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người liên quan để cấp lại theo đúng quy định pháp luật.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng uy tín cơ quan nhà nước, xâm phạm tính đúng đắn của pháp luật.

Trước đó, trong phần xét hỏi, vị hội thẩm hỏi bị cáo vì sao biết hành vi của mình làm là trái pháp luật mà vẫn làm. Bị cáo này trả lời đại ý phường như gia đình, bị cáo nghĩ nếu bị phát hiện thì cùng lắm bị cho nghỉ việc chứ không nghĩ bị tù thế này.

Theo cáo trạng, cuối năm 2014, Nhân được tuyển dụng vào ngạch công chức cấp xã, công tác tại UBND phường Tân Hưng với chức danh công chức địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường, phụ trách lĩnh vực địa chính.

Năm 2018, Nhân bị kỷ luật cảnh cáo do thu lệ phí cao hơn quy định nên chuyển sang làm nhiệm vụ môi trường – trật tự đô thị và giao thông nông thôn, thủy lợi. Tuy nhiên, bộ phận địa chính – xây dựng – đô thị - môi trường chỉ có hai cán bộ nên khi người kia đi công tác thì Nhân làm thay một số thủ tục trong hồ sơ.

Từ tháng 2 đến tháng 8-2020, vì muốn có tiền tiêu xài cá nhân và giúp những người quen biết, Nhân đã trực tiếp gặp và nhận làm bảy hồ sơ cho bảy cá nhân có nhu cầu làm thủ tục mua bán, tặng cho quyền sử dụng đất và vay vốn ngân hàng.

Sau khi nhận hồ sơ, Nhân không thông qua bộ phận một cửa của UBND phường mà tự lập bảy hồ sơ, ký giả chữ ký của một phó chủ tịch phường vào 16 tờ biểu mẫu và ký giả chữ ký của cán bộ tư pháp – hộ tịch phường vào 4/16 tờ biểu mẫu.

Trong số bảy hồ sơ nêu trên, Nhân đã làm trót lọt ba hồ sơ, nhận tiền cảm ơn là 8 triệu đồng, các hồ sơ còn lại đang trong quá trình hoàn tất thì bị phát hiện, thu giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm