Cán bộ ngân hàng hầu tòa vì tham ô nhiều tỉ đồng

TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm Phạm Văn Minh, cựu phó giám đốc trung tâm kinh doanh thẻ (TTKDT) Ngân hàng TMCP Sài gòn Công Thương (Saigonbank) và Dương Xuân Hùng, cựu tổ trưởng tổ tiếp quỹ TTKDT, cùng về tội tham ô tài sản.

Cùng hầu tòa là Trần Vũ Long (cựu gám đốc TTKDT), bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Phạm Văn Minh (phải) và Dương Xuân Hùng. Ảnh: NAM AN. 

Trước đó, tòa sơ thẩm tuyên phạt Minh tù chung thân, buộc bị cáo này phải bồi thường hơn 4,3 tỉ đồng. Hùng bị phạt bảy năm tù, Long ba năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Bị cáo Minh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xem xét lại phần dân sự. Bị cáo cho rằng chỉ phải nộp lại ngân hàng 2,4 tỉ đồng, số tiền 1,9 tỉ đồng bị cáo không chiếm dụng. Hai bị cáo còn lại không kháng cáo.

Trong vụ án này, VKS cấp sơ thẩm cũng kháng nghị một phần dân sự của bị cáo Minh, đề nghị tòa tuyên bị cáo phải bồi thường 5,2 tỉ đồng.

Phía Saigonbank với tư cách là nguyên đơn dân sự cũng kháng cáo yêu cầu bị cáo Minh bồi thường gần 5,3 tỉ đồng.

Saigonbank yêu cầu các cá nhân liên quan phải bồi thường gần 8,4 tỉ đồng, bị cáo Hùng phải bồi thường 4 tỉ đồng, đồng thời yêu cầu được quản lý hơn 450 triệu đồng mà hai người liên quan trong vụ án đã nộp đến phòng CSĐT Công an TP.HCM.

Tại phiên tòa phúc thẩm, VKS đề nghị bác kháng cáo của bị cáo Minh, giữ nguyên kháng nghị của VKS cấp sơ thẩm và chấp nhận một phần nội dung kháng cáo của Saigonbank là yêu cầu bị cáo Minh phải bồi thường cho ngân hàng hơn 5,2 tỉ đồng.

Sau khi xét xử, tòa tuyên bố nghị án kéo dài và dự kiến sẽ tuyên án vào sáng 7-8.

Gây thất thoát 17 tỉ đồng

Theo hồ sơ, từ tháng 7-2005, sau khi tiếp nhận tiền thu hồi từ 20 máy ATM do cấp dưới (trong đó có Hùng) bàn giao, Minh không nộp vào kho quỹ, không hạch toán vào hệ thống kế toán ATM mà lấy sử dụng cá nhân.

Lúc đầu, Minh khai chiếm đoạt 7 tỉ đồng, sau đó thay đổi lời khai cho rằng chỉ chiếm đoạt gần 3,2 tỉ đồng, còn hơn 2,1 tỉ đồng chỉ ký giao nhận trên sổ chứ không chiếm đoạt.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Minh khai chiếm đoạt của Saigonbank hơn 4,3 tỉ đồng trong đó có biên bản gần 2,4 tỉ đồng và không có biên bản hơn 1,9 tỉ đồng.

Sau khi kiểm tra, Saigonbank xác nhận đã thất thoát hơn 17 tỉ đồng, Minh chiếm đoạt hơn 5,2 tỉ đồng.

Từ tháng 8-2012 đến tháng 5-2015, bị cáo Hùng  đã lợi dụng nhiệm vụ, trách nhiệm chiếm đoạt gần 4,6 tỉ đồng. Sau đó, Hùng đã trả lại ngân hàng số tiền gần 3,7 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm