Cận cảnh du thuyền cuối cùng ở hồ Tây đang được tháo dỡ

Cận cảnh du thuyền cuối cùng ở hồ Tây đang được tháo dỡ

(PLO)- Du thuyền Potomac là phương tiện nổi cuối cùng trong số 147 nhà hàng, tàu du lịch trên mặt nước hồ Tây đang được tháo dỡ, trả lại nguyên vẹn không gian hồ lớn nhất Hà Nội.
Đầu tháng 7, quận Tây Hồ, Hà Nội phối hợp với Công ty CP Sông Potomac tháo dỡ, di chuyển du thuyền Potomac ra khỏi hồ Tây. Đây là phương tiện nổi cuối cùng được tháo dỡ khỏi hồ sau nhiều năm hoạt động của các phương tiện nổi ở hồ lớn nhất Hà Nội bị đình chỉ.

Đầu tháng 7, quận Tây Hồ, Hà Nội phối hợp với Công ty CP Sông Potomac tháo dỡ, di chuyển du thuyền Potomac ra khỏi hồ Tây. Đây là phương tiện nổi cuối cùng được tháo dỡ khỏi hồ sau nhiều năm hoạt động của các phương tiện nổi ở hồ lớn nhất Hà Nội bị đình chỉ.

Thời gian qua, các lực lượng chức năng quận Tây Hồ đã tích cực tuyên truyền, vận động doanh nghiệp di chuyển con tàu này ra khỏi hồ Tây. Nhưng phải đến nay, doanh nghiệp mới tự nguyện tháo dỡ phương tiện nổi này.

Thời gian qua, các lực lượng chức năng quận Tây Hồ đã tích cực tuyên truyền, vận động doanh nghiệp di chuyển con tàu này ra khỏi hồ Tây. Nhưng phải đến nay, doanh nghiệp mới tự nguyện tháo dỡ phương tiện nổi này.

Video: Cận cảnh du thuyền cuối cùng ở hồ Tây đang được tháo dỡ

Với kết cấu chủ yếu bằng thép, công nhân phải rất vất vả giữa trời nắng nóng cắt phá từng phần con tàu để đưa lên bờ.

Với kết cấu chủ yếu bằng thép, công nhân phải rất vất vả giữa trời nắng nóng cắt phá từng phần con tàu để đưa lên bờ.

Ngừng hoạt động 5 năm nay, nhiều phần của con tàu đã mục nát.

Ngừng hoạt động 5 năm nay, nhiều phần của con tàu đã mục nát.

Dài khoảng 40m, trọng lượng 80 tấn, Potomac từng là điểm đến ưa thích của người dân Thủ đô cũng như khách du lịch khi đến Hà Nội.

Dài khoảng 40m, trọng lượng 80 tấn, Potomac từng là điểm đến ưa thích của người dân Thủ đô cũng như khách du lịch khi đến Hà Nội.

Đến năm 2017, UBND Hà Nội yêu cầu chấm dứt hoàn toàn hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi, giải trí, nuôi trồng, khai thác thủy sản trong phạm vi quản lý hồ Tây, di chuyển các tàu, thuyền, phương tiện nổi về một vị trí tập kết và xây dựng kế hoạch tháo dỡ.

Đến năm 2017, UBND Hà Nội yêu cầu chấm dứt hoàn toàn hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi, giải trí, nuôi trồng, khai thác thủy sản trong phạm vi quản lý hồ Tây, di chuyển các tàu, thuyền, phương tiện nổi về một vị trí tập kết và xây dựng kế hoạch tháo dỡ.

Sau đó, các phương tiện, nhà hàng, du thuyền nổi như Potomac được di chuyển về vị trí tập kết, lên kế hoạch tháo dỡ. Tuy nhiên, các chủ sở hữu mất cơ hội kinh doanh trên mặt hồ Tây không muốn tốn thêm chi phí, nên các phương tiện nổi này bị bỏ hoang nhiều năm.

Sau đó, các phương tiện, nhà hàng, du thuyền nổi như Potomac được di chuyển về vị trí tập kết, lên kế hoạch tháo dỡ. Tuy nhiên, các chủ sở hữu mất cơ hội kinh doanh trên mặt hồ Tây không muốn tốn thêm chi phí, nên các phương tiện nổi này bị bỏ hoang nhiều năm.

Phải đến năm 2021, việc tháo dỡ mới được triển khai trên thực tế. Tính đến trước ngày 16-5, quận Tây Hồ đã di dời 146/147 phương tiện thủy ra khỏi hồ Tây. Dự kiến, việc tháo dỡ Potomac, phương tiện nổi cuối cùng, sẽ hoàn thành trước ngày 15-7.

Phải đến năm 2021, việc tháo dỡ mới được triển khai trên thực tế. Tính đến trước ngày 16-5, quận Tây Hồ đã di dời 146/147 phương tiện thủy ra khỏi hồ Tây. Dự kiến, việc tháo dỡ Potomac, phương tiện nổi cuối cùng, sẽ hoàn thành trước ngày 15-7.

Đọc thêm