Cận cảnh ngôi làng dân hiến đất mở đường rộng như đô thị ở Thanh Hoá

Cận cảnh ngôi làng dân hiến đất mở đường rộng như đô thị ở Thanh Hoá

(PLO)- Một ngôi làng thuần nông, đường đi lại chật hẹp, ngập lụt ở xã Xuân Thọ, Triệu Sơn, Thanh Hóa đã "lột xác" hoàn toàn sau một thời gian ngắn dân hiến đất mở đường.

Cận cảnh ngôi làng dân hiến đất mở đường rộng như đô thị - 4.JPG
Những ngày cuối năm, chúng tôi về thôn 5, xã Xuân Thọ là thôn điển hình về phong trào người dân hiến đất mở đường, làm hàng rào, cổng nhà, trồng cây. Nơi đây khiến ai cũng bất ngờ bởi sự thay đổi của vùng đất này với những con đường rộng, đẹp, hai bên đường là những ngôi nhà khang trang bạc tỉ.
Cận cảnh ngôi làng dân hiến đất mở đường rộng như đô thị - 19.JPG
Chia sẻ với PLO, Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn 5 ông Lê Văn Hữu cho biết, tháng 4-2023 với mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhân dân trong thôn đã hiến hơn 10.000m² đất để mở đường rộng từ 7,5m đến 10,5 m trong thôn.
1U1B0681.JPG
Ông Hữu cho hay, chỉ cần sau cuộc họp thôn, người dân địa phương đã đồng ý hiến đất mở đường, có những trường hợp phá một phần nhà của mình hiến đất mở đường vì lợi ích chung của cả thôn.
Cận cảnh ngôi làng dân hiến đất mở đường rộng như đô thị - 3.JPG
Trong khi người dân ở địa phương hiến đất mở đường thì những người con xa quê lại góp tiền để thi công, nâng cấp tuyến đường trong thôn. Vì thế chỉ sau khoảng 4 tháng triển khai thì con đường đã được đưa vào sử dụng tháng 8-2023.
Cận cảnh ngôi làng dân hiến đất mở đường rộng như đô thị - 7.JPG
Ngoài hiến đất mở đường, người dân còn thống nhất một mẫu chung hàng mẫu tường rào được dựng từ đầu thôn đến cuối thôn.
Cận cảnh ngôi làng dân hiến đất mở đường rộng như đô thị - 10.JPG
Ngõ, số nhà ở thôn 5 được ghi rõ như ở các đô thị lớn hiện nay.
Cận cảnh ngôi làng dân hiến đất mở đường rộng như đô thị - 12.JPG
Vẻ đẹp yên bình của làng quê xã Xuân Thọ sau khi người dân hiến đất mở đường và những người con xa quê đóng góp xây dựng các công trình phụ trợ, an sinh xã hội.
Cận cảnh ngôi làng dân hiến đất mở đường rộng như đô thị - 2.JPG
Đáng chú ý, có ông Nguyễn Hữu Xuân là một người con của xã Xuân Thọ, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) tài trợ xây dựng nông thôn mới cho địa phương với tổng số tiền khoảng 47 tỉ đồng.
Cận cảnh ngôi làng dân hiến đất mở đường rộng như đô thị - 11.JPG
Trong đó, ông Xuân đã đóng góp xây dựng công trình phòng học Trường Tiểu học Xuân Thọ gồm nhà 2 tầng với 10 phòng học được trang bị tivi, mạng internet, cùng các hạng mục phụ trợ như nhà vệ sinh, nhà để xe, nhà bảo vệ, cổng tường rào, sân trường… với tổng trị giá 16,5 tỉ đồng.
Cận cảnh ngôi làng dân hiến đất mở đường rộng như đô thị - 13.JPG
Ngoài ra, với số tiền hơn 30,5 tỉ đồng được ông Xuân đóng góp vào các công trình an sinh xã hội như làm đường, làm tường rào cho người dân và, các công trình an sinh xã hội phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Từ đó góp phần phát triển kinh tế địa phương, góp phần quan trọng giúp xã Xuân Thọ phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2024.
Cận cảnh ngôi làng dân hiến đất mở đường rộng như đô thị - 13.JPG
"Những người trẻ gắn bó với nghề trồng lúa, nuôi cá lại rời quê mưu sinh, làm giàu ở các tỉnh phía Nam và đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Dubai...Họ đã làm vùng đất này từ nghèo khó thành giàu có" - Bí thư kiêm chi bộ thôn ông Lê Văn Hữu chia sẻ.
Cận cảnh ngôi làng dân hiến đất mở đường rộng như đô thị - 1.JPG
Đặc biệt, trong quá trình người dân hiến đất làm đường, có những phải phá nhà hoặc một phần nhà thì ông Xuân hỗ trợ tiền để người dân địa phương xây dựng lại nhà mới khang trang, sạch sẽ hơn. Trong ảnh là công trình cổng làng xã Xuân Thọ, được ông Xuân đóng góp cùng với đó là con đường vào xã được mở rộng thênh giống như đường lớn ở một số đô thị hiện nay.
Cận cảnh ngôi làng dân hiến đất mở đường rộng như đô thị - 6.JPG
Theo ông Hữu, đến nay toàn thôn có 350 hộ, chỉ còn 2 hộ nghèo và 5 hộ cận nghèo và thu nhập bình quân đầu người 56 triệu đồng/người/năm.
Cận cảnh ngôi làng dân hiến đất mở đường rộng như đô thị - 8.JPG
Từ nông dân trở thành công nhân, nhiều người rời quê mưu sinh ở các tỉnh phía Nam và đi xuất khẩu lao động ở các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản và DuBai… Nhờ đó đến nay nhiều gia đình có của ăn, của để và xây dựng nhiều căn nhà tiền tỉ, khang trang.
Cận cảnh ngôi làng dân hiến đất mở đường rộng như đô thị - 6.JPG
Ông Nguyễn Hữu Lâm (62 tuổi) người dân địa phương cho biết, trước đây đường hẹp chưa chỉ vừa đủ một chiếc xe ô tô đi, trong khi không có cống thoát nước nên mưa xuống là nước ngập, thậm chí tràn vào nhà.
Cận cảnh ngôi làng dân hiến đất mở đường rộng như đô thị - 20.JPG
Sau khi người dân cùng đồng lòng, động viên nhau cùng hiến đất mở đường rộng, đều có ghế đá dọc đường, cây xanh và từ đó đã làm cho vùng quê vốn dĩ nghèo đã thay đổi.
Cận cảnh ngôi làng dân hiến đất mở đường rộng như đô thị - 10.JPG
Theo ông Lâm, để làm được điều đó chính là sự đoàn kết, chung lòng, biết bỏ qua lợi ích riêng để vì lợi ích chung của người dân chính là yếu tố cốt lõi giúp địa phương xóa bỏ con đường hẹp, mở đường lớn để phát triển kinh tế.
Cận cảnh ngôi làng dân hiến đất mở đường rộng như đô thị - 16.JPG
Theo ghi nhận của PLO, trên những con đường ở thôn 5 người dân địa phương đã treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán 2024.

Trước đó, ngày 6-8-2023, đã diễn ra lễ khánh thành Trường tiểu học Xuân Thọ gồm nhà 2 tầng 10 phòng học được trang bị tivi, mạng internet, nhà vệ sinh.. với tổng trị giá 16,5 tỉ đồng.

Tại buổi lễ, bà Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự đóng góp quý báu của gia đình ông Nguyễn Hữu Xuân đối với xã Xuân Thọ.

Bà Thủy đề nghị địa phương tiếp tục nỗ lực phấn đấu, huy động các nguồn lực để sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Theo bà Thủy, trong những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, nhất là trong xây dựng nông thôn mới.

"Bên cạnh sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, có sự chung tay, góp sức của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân, trong đó có những người con quê hương Thanh Hóa ở khắp mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài" - bà Thủy chia sẻ thêm.

Đọc thêm