Cần Thơ: Đại biểu hỏi về đấu giá đất công, xử lý 148 khu dân cư tự phát

(PLO)-  Tại buổi giám sát của Thường trực HĐND TP Cần Thơ, đại biểu đã đặt nhiều câu hỏi về đấu giá đất công, xử lý 148 khu dân cư tự phát, công tác chống ngập…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-10, Thường trực HĐND TP Cần Thơ có buổi giám sát UBND TP và các quận, huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 8 tháng năm 2022.

Ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng Ban Đô thị, HĐND TP Cần Thơ nêu câu hỏi tại buổi giám sát. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng Ban Đô thị, HĐND TP Cần Thơ nêu câu hỏi tại buổi giám sát. Ảnh: NHẪN NAM

Sẽ đấu giá 52 khu đất

Tại buổi giám sát, ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng Ban Đô thị, HĐND TP đã nêu một số câu hỏi liên quan đến vấn đề định giá đất; tình hình đấu giá các khu đất công của TP đến nay đã làm đến đâu.

Vấn đề xử lý 148 khu dân cư tự phát, ông Dũng hỏi đã xử lý như thế nào rồi. Theo ông Dũng, trước đây có đưa ra ba hướng giải quyết là khu nào phù hợp quy hoạch thì cho tồn tại, khu nào phù hợp một phần thì phần phù hợp cho tồn tại, phần không phù hợp thì tính toán cho phù hợp, khu nào không phù hợp quy hoạch thì phải xử lý dứt điểm…

Ông Huỳnh Phú Hiệp – Phó Giám đốc Sở TN&MT trả lời, về định giá đất cụ thể, TP thông qua 66 dự án, đến nay hội đồng định giá đất đã thông qua được 56 dự án, còn lại trong tháng 10 và tháng 11 này sẽ thông qua sau.

Về đấu giá quyền sử dụng đất, UBND TP cho chủ trương đấu giá 52 khu đất trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2025. Trong năm 2022, kế hoạch đấu giá 8 khu, tháng 10 đã đấu giá được một khu thu ngân sách 40 tỉ; tháng 11 sẽ đấu giá tiếp ba khu, dự kiến thu ngân sách 240 tỉ; tháng 12 sẽ đấu giá thêm bốn khu thì kế hoạch 2022 sẽ đạt. Các khu còn lại sẽ đấu giá vào năm 2023, 2024 và 2025.

Ông Huỳnh Phú Hiệp – Phó Giám đốc Sở TN&MT thông tin một số nội dung đại biểu đặt câu hỏi. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Huỳnh Phú Hiệp – Phó Giám đốc Sở TN&MT thông tin một số nội dung đại biểu đặt câu hỏi. Ảnh: NHẪN NAM

Về quản lý đất công, đất bãi bồi, Sở đã tham mưu UBND TP ban hành quyết định năm 2019, giao nhiệm vụ cho UBND cấp huyện và cấp xã quản lý.

Về khu dân cư tự phát, Sở đã có công văn ngày 15-7-2022 trình UBND TP kèm theo dự thảo báo cáo của UBND TP và đề xuất xử lý trên cơ sở kết quả rà soát quy hoạch phân khu 1/5000 và kết quả rà soát số lượng các khu dân cư tự phát của UBND quận Ninh Kiều, Cái Răng gửi lên.

Hiện nay, trong 148 khu chỉ còn 142 khu, giảm 6 khu. Dạng thứ nhất là 33 khu, dạng thứ hai là 37 khu, dạng thứ ba là 72 khu.

UBND TP cũng đã trình ban cán sự đảng và Ban cán sự Đảng UBND TP cũng đã có báo cáo ngày 9-8-2022 trình Ban Thường vụ Thành ủy. Sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy thì Sở TN&MT sẽ triển khai thực hiện.

Cần có đánh giá về hiệu quả chống ngập

Ngoài ra, tại buổi giám sát, các đại biểu cũng đã nêu ra nhiều vấn đề, trong đó có câu hỏi về việc đánh giá hiệu quả của Dự án 3 (Dự án phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị).

Triều cường gây ngập sâu nhiều tuyến đường nội ô TP Cần Thơ. Ảnh chụp ngày 11-10-2022. Ảnh: CTV

Triều cường gây ngập sâu nhiều tuyến đường nội ô TP Cần Thơ. Ảnh chụp ngày 11-10-2022. Ảnh: CTV

Theo đại biểu, vấn đề ngập nước của đô thị Cần Thơ năm nào cũng xảy ra nên Dự án 3 rất được kỳ vọng sẽ chống ngập cho nội ô, nhưng đến nay chưa biết thế nào. Đại biểu lo lắng về hiệu quả của dự án và mong UBND TP cần chỉ có chỉ đạo sát…

Nói về việc chống ngập, ông Nguyễn Thái Bảo – Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều cho rằng, hiện nay TP cho làm hai giải pháp song song về chống ngập nhưng có vẻ không nhất quán về mặt quan điểm chống ngập. Theo đó, quan điểm chống ngập trước đây là đê bao theo Dự án 3 kèm theo âu thuyền kết hợp đập để điều tiết mực nước, bên trong cốt cao độ không cần nâng. Do vậy, quy hoạch chống ngập của TP đã thực hiện theo cái này.

Cũng theo ông Bảo, thực tế hiện nay khi Dự án 3 chưa khép được, giữ nguyên (cao độ) thì ngập rất dữ. Do vậy lại nâng đường, nâng chỗ này, nâng chỗ kia, nâng đường rồi nâng nhà theo. Nếu mà đã nâng đường, nâng nhà thì làm đê bao làm chi, làm đập làm chi. Mà nếu đã làm đê bao, làm đập với mục tiêu khép kín lại, điều tiết được thì ở trong không nâng làm gì. Nếu thực hiện song trùng hai cái thì sẽ lãng phí về mặt tiền bạc và không đồng bộ.

Ông Bảo cho rằng “nâng đường là không đúng quy hoạch rồi mà không nâng thì ngập”. Vì vậy, ông mong TP có thảo luận về vấn đề này cho thống nhất.

Phân tích, đánh giá thêm về thực hiện chống ngập

Phát biểu kết luận sau buổi giám sát, ông Nguyễn Xuân Hải – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP đánh giá UBND TP rất quan tâm, có rất nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 60 của HĐND TP. Trong 8 tháng, kết quả thực hiện khả quan trên nhiều lĩnh vực.

Ông Nguyễn Xuân Hải – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Cần Thơ phát biểu tại buổi giám sát ngày 12-10. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Nguyễn Xuân Hải – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Cần Thơ phát biểu tại buổi giám sát ngày 12-10. Ảnh: NHẪN NAM

Tuy nhiên còn một số vấn đề cần lưu ý như việc thể chế hóa các nghị quyết của trung ương và địa phương còn chậm. Tỉ lệ giải ngân đầu tư công, ghi nhận có cố gắng nhưng so với chung còn rất thấp. Công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư còn nhiều vướng mắc, công tác định giá đất, quản lý trật tự chỉnh trang đô thị có nơi thực hiện chưa tốt, xây dựng sai phép, không phép còn xảy ra nhiều…

Ông Hải đề nghị UBND TP quan tâm chỉ đạo bám sát các văn bản của trung ương và TP về thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội…

Về vấn đề chống ngập, ông Hải đề nghị các cơ quan chuyên môn được phân công cần phân tích, đánh giá thêm về việc thực hiện chống ngập trên địa bàn TP.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm