Nhiều tuyến đường ở Cần Thơ ngập như sông, dân bì bõm về nhà

(PLO)- Tại các điểm ngập, đội Cảnh sát trật tự thuộc Phòng Quản lý hành chính và Trật tự xã hội, Công an TP Cần Thơ cùng các lực lượng CSGT, dân quân tự vệ... đã tổ chức điều phối giao thông và hỗ trợ người dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Trong mấy ngày qua, mực nước triều cường liên tục lên cao, nhiều tuyến đường nội ô quận Ninh Kiều ngập sâu. Đặc biệt, nước lên làm ngập thường diễn ra vào giờ cao điểm, nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Trong mấy ngày qua, mực nước triều cường liên tục lên cao, nhiều tuyến đường nội ô quận Ninh Kiều ngập sâu. Đặc biệt, nước lên làm ngập thường diễn ra vào giờ cao điểm, nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Ghi nhận chiều 10-10, các tuyến đường như Nguyễn Văn Cừ, Cách Mạng Tháng Tám, Trần Hưng Đạo, Lý Tự Trọng, Mậu Thân... bị ngập vào khung giờ tan tầm (khoảng 17 giờ 30) nên tình trạng ùn tắc cục bộ xảy ra một số nơi.

Ghi nhận chiều 10-10, các tuyến đường như Nguyễn Văn Cừ, Cách Mạng Tháng Tám, Trần Hưng Đạo, Lý Tự Trọng, Mậu Thân... bị ngập vào khung giờ tan tầm (khoảng 17 giờ 30) nên tình trạng ùn tắc cục bộ xảy ra một số nơi.

Nước lên nhanh, ngập sâu khiến cuộc sống người dân đảo lộn, nhiều người trở tay không kịp đành "chịu trận".

Nước lên nhanh, ngập sâu khiến cuộc sống người dân đảo lộn, nhiều người trở tay không kịp đành "chịu trận".

Có tuyến đường nước ngập sâu đến 0,5m, làm lưu thông khó khăn, nhiều phương tiện bị chết máy.

Có tuyến đường nước ngập sâu đến 0,5m, làm lưu thông khó khăn, nhiều phương tiện bị chết máy.

Trước tình hình trên, đội Cảnh sát trật tự thuộc Phòng Quản lý hành chính và Trật tự xã hội, Công an TP Cần Thơ đã bố trí lực lượng đến các vị trí ngập để điều phối giao thông và hỗ trợ người dân qua vùng ngập.

Trước tình hình trên, đội Cảnh sát trật tự thuộc Phòng Quản lý hành chính và Trật tự xã hội, Công an TP Cần Thơ đã bố trí lực lượng đến các vị trí ngập để điều phối giao thông và hỗ trợ người dân qua vùng ngập.

“Năm nay nước bất ngờ lên cao hơn mọi năm, ngập qua khỏi ống khói xe khiến xe tôi bị chết máy. Nước ngập sâu nên dẫn xe cũng rất khó khăn. May mắn, tôi được các anh công an hỗ trợ qua khỏi đoạn ngập, không thì tôi cũng không biết phải làm sao” - chị Minh Thư, ngụ quận Ninh Kiều bày tỏ cảm kích.

“Năm nay nước bất ngờ lên cao hơn mọi năm, ngập qua khỏi ống khói xe khiến xe tôi bị chết máy. Nước ngập sâu nên dẫn xe cũng rất khó khăn. May mắn, tôi được các anh công an hỗ trợ qua khỏi đoạn ngập, không thì tôi cũng không biết phải làm sao” - chị Minh Thư, ngụ quận Ninh Kiều bày tỏ cảm kích.

Ông Lâm Văn Kiên (ngụ quận Bình Thủy), chia sẻ: “Đoạn đường này (đường Cách mạng tháng tám) năm nào cũng diễn ra cảnh ngập. Hình ảnh các anh công an hỗ trợ bà con di chuyển, cũng như điều phối giao thông cũng không còn xa lạ với chúng tôi”.

Ông Lâm Văn Kiên (ngụ quận Bình Thủy), chia sẻ: “Đoạn đường này (đường Cách mạng tháng tám) năm nào cũng diễn ra cảnh ngập. Hình ảnh các anh công an hỗ trợ bà con di chuyển, cũng như điều phối giao thông cũng không còn xa lạ với chúng tôi”.

Một thành viên đội Cảnh sát trật tự thuộc Phòng Quản lý hành chính và Trật tự xã hội, Công an TP Cần Thơ, chia sẻ “Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, chúng tôi có mặt tại các đoạn đường ngập sâu để hỗ trợ bà con và phân tuyến, phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Sáng nay, tại một số nơi nước ngập sâu, chúng tôi dùng xe chuyên dùng chở các cháu đến trường cho kịp giờ”.

Một thành viên đội Cảnh sát trật tự thuộc Phòng Quản lý hành chính và Trật tự xã hội, Công an TP Cần Thơ, chia sẻ “Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, chúng tôi có mặt tại các đoạn đường ngập sâu để hỗ trợ bà con và phân tuyến, phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Sáng nay, tại một số nơi nước ngập sâu, chúng tôi dùng xe chuyên dùng chở các cháu đến trường cho kịp giờ”.

Tình trạng ngập trên nhiều tuyến đường khiến người dân đành chấp nhận dẫn bộ về nhà.

Tình trạng ngập trên nhiều tuyến đường khiến người dân đành chấp nhận dẫn bộ về nhà.

Bên cạnh lực lượng công an, dân quân tự vệ, một số đơn vị kinh doanh xe máy trên địa bàn TP Cần Thơ cũng cử nhân viên đến các điểm ngập hỗ trợ bà con sửa xe miễn phí.

Bên cạnh lực lượng công an, dân quân tự vệ, một số đơn vị kinh doanh xe máy trên địa bàn TP Cần Thơ cũng cử nhân viên đến các điểm ngập hỗ trợ bà con sửa xe miễn phí.

Ghi nhận đến khoảng 20 giờ 30, tình trạng ngập vẫn còn diễn ra ở một số tuyến đường trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Ghi nhận đến khoảng 20 giờ 30, tình trạng ngập vẫn còn diễn ra ở một số tuyến đường trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ dự báo mực nước đỉnh triều trên các sông rạch sẽ còn tiếp tục lên cao và khả năng sẽ đạt đỉnh trong khoảng từ ngày 10-10 đến ngày 12-10.

Đỉnh triều cao nhất trong đợt này có khả năng lên mức 2,2-2,25m, cao hơn mức báo động III và xấp xỉ đỉnh triều cường lịch sử năm 2019.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm