VỤ 40 TẤN RÙA TAI ĐỎ NHẬP KHẨU VÀO VN:

Caseamex có nguy cơ thua kiện hàng tỉ đồng

Sẽ tiêu hủy số rùa ở Caseamex bằng hóa chất. Nhận hàng nhưng không giao đủ tiền.

Công ty Caseamex (Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ) đang phải đối mặt với nguy cơ phải bồi thường hàng tỉ đồng vì vi phạm hợp đồng kinh tế. Liên quan đến lô rùa nhập khẩu về từ Mỹ, Công ty Oakland Ninja (Mỹ) đã chính thức gửi đơn khởi kiện Caseamex vì đã vi phạm hợp đồng đối với lô rùa nói trên.

Nhận hàng nhưng không giao đủ tiền

Theo hợp đồng đã ký vào ngày 25-2-2010, Caseamex mua 40 tấn rùa tai đỏ còn sống, trọng lượng mỗi con từ 0,5 kg trở lên, tổng giá trị hợp đồng khoảng 250.000 USD, tương đương 4,8 tỉ đồng. Số hàng này Công ty Oakland Ninja sẽ vận chuyển tới cảng Sài Gòn và giao cho Caseamex. 

Công ty Caseamex yêu cầu Công ty Oakland Ninja cung cấp sáu loại giấy tờ chứng nhận xuất xứ lô rùa gồm: Hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói, ba bộ vận đơn sạch đã chất hàng xuống tàu gửi tới Caseamex và các giấy tờ về chứng nhận xuất xứ lô rùa; giấy chứng nhận y tế do cơ quan chính phủ cấp; giấy phép động vật hoang dã và cá liên bang do cơ quan chính phủ cấp.

Theo hợp đồng, khi bên Oakland Ninja có chứng từ xuất hàng từ cảng Mỹ thì bên Caseamex sẽ thanh toán cho Oakland Ninja 30% giá trị hợp đồng. 70% còn lại sẽ thanh toán khi hàng về đến Việt Nam. Tuy nhiên, khi giao hàng, phía Caseamex mới chỉ thanh toán 15% giá trị hợp đồng.

Caseamex có nguy cơ thua kiện hàng tỉ đồng ảnh 1

Ông Dave Tu đang chuẩn bị hồ sơ tham gia phiên hòa giải vào đầu tháng 9 vừa qua.  Ảnh: THANH HẢI

Ngày 28-3 và 4-4, Công ty Oakland Ninja giao đủ 40 tấn rùa tại cảng TP.HCM cho Công ty Caseamex. Nhưng ngay sau đó, Caseamex lại thông báo số rùa trên có nguy cơ chứa vi khuẩn gây bệnh thương hàn ở người và đề nghị Oakland Ninja tái xuất. Tuy nhiên, phía Oakland Ninja khẳng định số rùa này đã được cấp giấy phép nhập khẩu, đồng thời có đầy đủ giấy chứng nhận an toàn và nguồn gốc xuất xứ do các cơ quan thuộc chính phủ Mỹ chứng nhận. Vì vậy, Oakland Ninja yêu cầu Caseamex thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký kết và thanh toán tiền đầy đủ. 

Ký hợp đồng vì có giấy phép

Ông Dave Tu, Giám đốc Công ty Oakland Ninja (doanh nhân Việt kiều Mỹ), đã tìm đến báo Pháp Luật TP.HCM. Ông trình bày rằng đối tác đã không thực hiện hợp đồng. Ông cho biết căn cứ để ông mạnh dạn ký hợp đồng xuất khẩu lô rùa này sang Việt Nam là giấy phép nhập khẩu do Cục Nuôi trồng thủy sản (Bộ NN&PTNT) cấp vào tháng 2-2010, trong đó ghi rõ cho phép Công ty Caseamex được nhập khẩu 40 tấn rùa tai đỏ (còn sống) để làm thực phẩm.

Sau nhiều lần đề nghị thanh toán nhưng không được, phía Công ty Oakland Ninja đã gửi đơn tới TAND TP Cần Thơ khởi kiện Công ty Caseamex. Ngoài yêu cầu được thanh toán số tiền còn lại (khoảng 4 tỉ đồng), ông Dave Tu còn đòi bồi thường thiệt hại vì đã phải bỏ việc kinh doanh tại Mỹ sang Việt Nam chầu chực suốt sáu tháng qua để chờ Caseamex thanh toán. Hiện TAND TP Cần Thơ đã thụ lý và hòa giải lần thứ nhất nhưng không thành.

Trong khi Caseamex đang loay hoay không biết xử trí số rùa trên ra sao thì một doanh nghiệp tại TP.HCM đã sẵn sàng “gỡ rối” cho hai bên bằng cách mua toàn bộ số rùa này làm thực phẩm kinh doanh tại nhà hàng. Tuy nhiên, phía Caseamex không bán lại số rùa này vì vướng thủ tục. Chiều 14-9, ông Liêu Cẩm Hiền, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Vĩnh Long, cho biết Sở và Công ty Caseamex vừa có buổi làm việc để thống nhất cách tiêu hủy toàn bộ số rùa tai đỏ được nuôi nhốt ở trang trại của Caseamex. Theo đó, toàn bộ số rùa trên sẽ được vớt lên bờ, nhúng vào bể hóa chất cho chết và đem chôn. Việc tiêu hủy sẽ được giám sát chặt chẽ để đảm bảo đúng quy trình, không gây ô nhiễm.

Theo kết luận của Bộ NN&PTNT, Caseamex xin giấy phép nhập khẩu 40 tấn rùa tai đỏ từ Mỹ về làm thực phẩm. Tuy nhiên, sau khi nhập khẩu về Việt Nam, Caseamex đã không chế biến làm thực phẩm cũng không xuất sang Trung Quốc như dự tính ban đầu nên đến nay số rùa trên vẫn được nuôi trong trang trại của Caseamex.

Rùa tai đỏ đã vào Việt Nam cách đây trên 12 năm nhưng là loại rùa nhỏ, chỉ xuất hiện tại các cửa hàng sinh vật cảnh, sau đó xuất hiện trong thiên nhiên là do được phóng sinh. Sau vụ lùm xùm của Công ty Caseamex, nhiều người lầm tưởng số rùa trên phát tán ra thiên nhiên. Thực tế, số rùa nhập khẩu về Việt Nam con nhỏ nhất 0,5 kg, lớn nhất khoảng 2,5 kg, phải nuôi từ vài năm trở lên.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát vừa yêu cầu Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản, Cục Thú y và Cục Bảo vệ thực vật rà soát những văn bản quy phạm pháp luật về xuất, nhập khẩu và quản lý loài ngoại lai xâm hại; đề xuất danh mục các loài ngoại lai xâm hại. Cơ quan chức năng phải thống kê những loài ngoại lai đã nhập từ trước tới nay, mức độ xâm hại, ảnh hưởng của chúng và đề xuất giải pháp về quản lý. Tổng cục Lâm nghiệp tổng hợp và phối hợp với các đơn vị liên quan trình cơ quan chức năng ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại; rà soát quy định về nhập khẩu, khảo nghiệm, nuôi trồng, phát triển loài ngoại lai để xem xét sửa đổi, bổ sung bảo đảm việc quản lý thống nhất.

VŨ TRẦN

THANH HẢI - GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm