Cầu Nam Lý, TP Thủ Đức thi công xuyên lễ 30-4
Đô thị

Cầu Nam Lý, TP Thủ Đức thi công xuyên lễ 30-4

Trao đổi với PLO, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, cho biết bên cạnh những dự án trọng trọng điểm, dự án xây dựng cầu Nam Lý, TP Thủ Đức cũng đang được thi công xuyên lễ để sớm đưa dự án về đích

Dự án cầu Nam Lý, TP Thủ Đức. Ảnh: NGUYỄN TIẾN.
Dự án cầu Nam Lý, TP Thủ Đức. Ảnh: NGUYỄN TIẾN.
Dự kiến dự án cầu Nam Lý sẽ được hoàn thành từ 14-16 tháng tới, góp phần giảm ùn ứ khu vực đường Đỗ Xuân Hợp, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: ĐÀO TRANG.
Dự kiến dự án cầu Nam Lý sẽ được hoàn thành từ 14-16 tháng tới, góp phần giảm ùn ứ khu vực đường Đỗ Xuân Hợp, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: ĐÀO TRANG.
Các công nhân vui vẻ, tất bật thi công để đẩy nhanh tiến độ dự án dịp lễ. Ảnh: ĐÀO TRANG.
Các công nhân vui vẻ, tất bật thi công để đẩy nhanh tiến độ dự án dịp lễ. Ảnh: ĐÀO TRANG.
Chỉ huy trưởng dự án xây dựng cầu Nam Lý cho biết đơn vị thi công đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, tất cả với mong muốn dự án sớm hoàn thành, nhanh được ngày nào càng tốt. Ảnh: ĐÀO TRANG.
Chỉ huy trưởng dự án xây dựng cầu Nam Lý cho biết đơn vị thi công đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, tất cả với mong muốn dự án sớm hoàn thành, nhanh được ngày nào càng tốt. Ảnh: ĐÀO TRANG.
Hình ảnh công nhân tất bật trong dịp lễ này. Ảnh: ĐÀO TRANG.
Hình ảnh công nhân tất bật trong dịp lễ này. Ảnh: ĐÀO TRANG.
Theo đơn vị thi công, hiện nay người dân và cả các đơn vị thi công đều mong ngóng cầu sớm được hoàn thành, giúp người dân thoát khỏi cảnh ùn ứ khi lưu thông qua khu vực này. Ảnh: ĐÀO TRANG.
Theo đơn vị thi công, hiện nay người dân và cả các đơn vị thi công đều mong ngóng cầu sớm được hoàn thành, giúp người dân thoát khỏi cảnh ùn ứ khi lưu thông qua khu vực này. Ảnh: ĐÀO TRANG.
Dự án xây dựng cầu Nam Lý được tái khởi động vào tháng 4-2023. Ảnh: ĐÀO TRANG.
Dự án xây dựng cầu Nam Lý được tái khởi động vào tháng 4-2023. Ảnh: ĐÀO TRANG.
Ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Giao thông cho biết khó khăn lớn nhất của các dự án giao thông vẫn là vấn đề giải phóng mặt bằng. Theo đó, bên cạnh cầu Nam Lý, các dự án khác như cầu Tăng Long, cầu Ông Nhiêu nếu được bàn giao mặt bằng, chủ đầu tư sẽ hoàn thành trong khoảng 14 tháng kể từ ngày bàn giao. Ảnh: ĐÀO TRANG.
Ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Giao thông cho biết khó khăn lớn nhất của các dự án giao thông vẫn là vấn đề giải phóng mặt bằng. Theo đó, bên cạnh cầu Nam Lý, các dự án khác như cầu Tăng Long, cầu Ông Nhiêu nếu được bàn giao mặt bằng, chủ đầu tư sẽ hoàn thành trong khoảng 14 tháng kể từ ngày bàn giao. Ảnh: ĐÀO TRANG.
"Vì vậy, chủ đầu tư luôn động viên anh em công nhân nỗ lực cùng với Ban Giao thông để đưa dự án về đích đúng tiến độ" - ông Phúc cho biết. Ảnh: ĐÀO TRANG.
"Vì vậy, chủ đầu tư luôn động viên anh em công nhân nỗ lực cùng với Ban Giao thông để đưa dự án về đích đúng tiến độ" - ông Phúc cho biết. Ảnh: ĐÀO TRANG.
Toàn cảnh dự án xây dựng cầu Nam Lý từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Tiến.
Toàn cảnh dự án xây dựng cầu Nam Lý từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Đọc thêm