Chiếm hạm Anh bám sát tàu sân bay Nga trên biển

Nhóm 7 tàu hải quân của Nga bao gồm các tàu tuần dương chạy bằng năng lượng nguyên tử lớp Kirov và tàu đổ bộ Minsk lớp Ropucha đã được dẫn đầu bởi tàu Đô đốc Kuznetsov, tàu chiến lớn nhất của quốc gia này.

Mặc dù các tàu Nga không đi vào lãnh hải của Anh nhưng động thái của họ đã bị chiếm hạm HMS Dragon của Hải quân Hoàng gia Anh giám sát.

Những con tàu này được tin là đang trên đường trở về Baltic sau khi tham gia các cuộc diễn tập ở Địa Trung Hải.

Việc các tàu chiến Nga đi qua quần đảo Channel của Anh không phải chuyện hiếm - một đội tàu tương tự đã đi qua vùng biển này vào hồi tháng 12 năm ngoái và khi đó, chiếm hạm HMS Dragon cũng được cử tới để điều tra.

"Chúng tôi xác nhận rằng HMS Dragon đã được đưa vào hoạt động như là tàu hộ tống. Nó đã gặp các con tàu của Nga tập trung xung quanh chiếm hạm Đô đốc Kuznetsov," phát ngôn viên Hải quân Hoàng gia Anh cho biết.

Theo Sầm Hoa (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm