Chính thức khởi công dự án Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, giải quyết ùn ứ khu vực Tân Sơn Nhất

Chính thức khởi công dự án Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, giải quyết ùn ứ khu vực Tân Sơn Nhất

(PLO)- Dự án xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa sẽ khởi công và hoàn thành đồng bộ với dự án xây dựng Nhà ga T3, giải quyết ùn ứ khu vực Tân Sơn Nhất.

Chiều ngày 24-12, tại công viên Hoàng Văn Thụ, TP.HCM đã tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, quận Tân Bình.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ GTVT và Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng tham dự Lễ khởi công dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng tham dự Lễ khởi công dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Về phía TP.HCM có Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường; ông Phan Công Bằng - Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM; ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.

Đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa có ý nghĩa quan trọng

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cho biết Lễ khởi công dự án xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn – đường Cộng Hòa là một công trình giao thông trọng điểm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kết nối giao thông trực tiếp cho nhà ga T3 của sân bay Tân Sơn Nhất.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đề nghị các đơn vị nỗ lực hoàn thành đúng tiến độ công việc đã đề ra. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đề nghị các đơn vị nỗ lực hoàn thành đúng tiến độ công việc đã đề ra. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Từ đó, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất và từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khu vực.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi và Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng cùng các lãnh đạo bấm nút khởi công dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi và Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng cùng các lãnh đạo bấm nút khởi công dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cùng Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng trao đổi các thông tin về dự án. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cùng Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng trao đổi các thông tin về dự án. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Việc khởi công gói thầu XL9 đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến độ triển khai dự án, đồng thời cũng đặt ra nhiệm vụ to lớn đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Tân Bình, chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan.

Các đơn vị phải hoàn thiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng với mục tiêu hoàn tất bàn giao, tiếp nhận 100% đất quốc phòng trước ngày 15-2-2023. Sau đó, tiếp tục thi công, hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 9-2024 để đồng bộ với thời điểm hoàn thành đưa vào sử dụng nhà ga T3 dự kiến cuối năm 2024.

Sơ đồ dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Sơ đồ dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị các đơn vị tiếp tục tập trung cao độ, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ bồi thường GPMB, tiến độ thi công, hoàn thành và đưa công trình vào phục vụ người dân TP theo đúng tiến độ đề ra.

"Bên cạnh đó, để phát huy cao nhất hiệu quả đầu tư của dự án, thay mặt Lãnh đạo TP, tôi đề nghị các đơn vị đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án mở rộng đường Hoàng Hoa Thám, mở rộng đường Cộng Hòa.

Đồng thời, sớm tham mưu các thủ tục để triển khai các dự án nâng cấp mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý, nâng cấp mở rộng đường Trường Chinh, nâng cấp mở rộng đường Thân Nhân Trung và các dự án liên quan khác… nhằm sớm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trong khu vực, đặc biệt là khu vực sân bay” - Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường nhấn mạnh.

Ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Giao thông trình bày về dự án, các mốc tiến độ đề ra. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Giao thông trình bày về dự án, các mốc tiến độ đề ra. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng rất kỳ vọng vào dự án Ảnh: ĐÀO TRANG.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng rất kỳ vọng vào dự án Ảnh: ĐÀO TRANG.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng cho biết: "Đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa có ý nghĩa rất quan trọng đối với sân bay Tân Sơn Nhất, đặc biệt là nhà ga T3.

Dự án sau khi hoàn thiện sẽ đồng bộ với nhà ga T3, góp phần giải tỏa lượng hành khách trong thời gian tới, dự án này chưa thành thì khó có thể khai thác được nhà ga T3.

Bộ trưởng Bộ GTVT cũng nhấn mạnh TP cần có chính sách tái định cư thật tốt, thậm chí tốt hơn nơi ở cũ để nhận được sự ủng hộ của người dân.

Cam kết đẩy nhanh tiến độ

Ông Nguyễn Vĩnh Ninh - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP nhận định: "Dự án ngoài mục tiêu kết nối trực tiếp với nhà ga T3 còn tạo ra một tuyến đường mới song hành và giảm tải cho các tuyến đường Cộng Hòa, Trường Chinh hiện hữu."

Dự án có tổng mức đầu tư 4.848 tỉ đồng. Trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 2.412 tỉ đồng, chi phí xây lắp 1.500 tỉ đồng, cùng các chi phí phí khác.

Khu vực thực hiện hầm chui trên đường Phan Thúc Duyện. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Khu vực thực hiện hầm chui trên đường Phan Thúc Duyện. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Phối cảnh dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Phối cảnh dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Điểm đầu tại vị trí giao đường Trần Quốc Hoàn – Phan Thúc Duyện; điểm cuối tại vị trí giao đường C12 – đường Cộng Hòa – đường Trường Chinh với tổng chiều dài hơn 4 km, mặt cắt ngang 6 làn xe, vận tốc thiết kế 50 km/h.

Trên tuyến có hạng mục cầu vượt tại khu vực trước nhà ga T3 với tổng chiều dài 988 m, mặt cắt ngang 17m và hai hầm chui tại nút giao đường Phan Thúc Duyện – đường Trần Quốc Hoàn có tổng chiều dài 400 m và tại nút giao đường Trường Chinh - đường Tân Kỳ Tân Quý có tổng chiều dài 350 m.

TP đã đưa ra nhiều phương án để đảm bảo an toàn - trật tự giao thông khu vực thi công dự án. Ảnh: ĐÀO TRANG.

TP đã đưa ra nhiều phương án để đảm bảo an toàn - trật tự giao thông khu vực thi công dự án. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Điểm đầu dự án tại nút giao đường Trần Quốc Hoàn – đường Phan Thúc Duyện. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Điểm đầu dự án tại nút giao đường Trần Quốc Hoàn – đường Phan Thúc Duyện. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Ông Ninh cho biết chủ đầu tư mong muốn các đơn vị sớm hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao tiếp nhận toàn bộ đất quốc phòng trước ngày 15-2.

Ban Giao thông cam kết tập trung toàn bộ lực lượng, khắc phục mọi khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình.

Theo nhà thầu thi công gói thầu XL9 (hạng mục hầm chui) cho biết, thi công dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa là thách thức lớn của nhà thầu. Bởi lẽ dự án nằm ở cửa ngõ với lượng phương tiện di chuyển lớn và có khả năng ùn tắc rất cao.

Tuy nhiên, nhà thầu cam kết huy động tối đa lực lượng, nỗ lực hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình triển khai dự án.

Đọc thêm