Chợ hoa Tết nhộn nhịp nhờ 'trend' cắm tuyết mai, cành mận rừng

Chợ hoa Tết nhộn nhịp nhờ 'trend' cắm tuyết mai, cành mận rừng

(PLO)- Tuyết mai, thanh liễu, cành mận rừng đang là những loại hoa cắm cành mang doanh thu tốt cho các tiểu thương trong những ngày đầu tháng Chạp.

Nhờ sức hút từ xu hướng cắm hoa chơi tết sớm trên các nền tảng mạng xã hội, một số dòng hoa cắm cành như tuyết mai, thanh liễu, đào đông, mận rừng, đào mini, anh đào cánh kép... được săn đón rất nhiều tại các chợ hoa TP.HCM.

Tuyết mai, anh đào cánh kép bán chạy mùa hoa Tết

Chỉ hơn 10 phút tại sạp hoa anh Hoàng Long, tiểu thương chợ Hồ Thị Kỷ (quận 10) đã có ba khách hỏi mua tuyết mai và cành anh đào cánh kép.

hoa tết
Đào, tuyết mai bán chạy nhờ trend (xu hướng) cắm hoa trên mạng xã hội. Ảnh: THU HÀ

Theo anh Long, năm nay tuyết mai, đào cánh kép và đào Nhật Tân mini đang được ưa chuộng, giá cả cũng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

hoa tết
Tuyết mai níu chân khách mua hoa. Ảnh: THU HÀ
hoa
Đào cành kép thu hút bởi màu hoa trắng, cánh dày, độ bền cao. Ảnh: THU HÀ

"Tuyết mai có hai dòng hàng công ty và hàng rừng. Trong đó hàng công ty giá cao hơn, từ 100.000 -150.000 đồng/bó nụ mập, dày, thân hoa tươi tốt, thời gian bung nụ nhanh hơn so với hàng rừng. Năm ngoái tôi bán trên 1000 bó, năm nay dự kiến cũng tương đương"- anh Long chia sẻ.

hoa-tuyet-mai_1.jpg
Anh Long cho biết tuyết mai đang bán khá chạy. Ảnh: THU HÀ

Tương tự tại sạp hoa Út Hiền của cô Phụng, hoa tuyết mai và đào Nhật Tân đang có mãi lực tốt hơn các dòng hoa khác nhờ nhu cầu trưng hoa Tết sớm. Cô Phụng cho biết, năm nay chất lượng hoa đào đẹp, giá lại rẻ hơn mọi năm khoảng 20.000 - 30.000 đồng/cành, tùy kích cỡ to nhỏ.

Theo đó, giá bán cành đào mini từ 150.000 - 250.000 đồng/cành, cành cỡ trung và lớn giá từ 300.000 - 400.000 đồng/cành.

hoa_tet_7.jpg
Đào mini giá từ 150.000 -250.000 đồng/cành được nhiều người mua từ sớm. Ảnh: THU HÀ

"Khách cũng lai rai chưa phải là cao lắm vì năm nay người dân tiết kiệm hơn nhưng kỳ vọng sẽ có thêm nhiều khách vào những tuần cận tết"- cô Phụng nói.

hoa-tet_1.jpg
Chủ hàng hoa gói đào cho khách. Ảnh: THU HÀ

Cùng với các dòng hoa trên, cành mận rừng cũng khá thu hút khách tham quan chợ với giá mềm từ 100.000 - 150.000 đồng/bó nhỏ và 200.000 đồng/bó lớn, nụ lớn, mầm xanh.

Giá hoa giảm để kéo sức mua

Theo hầu hết các tiểu thương tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, các chợ dân sinh như Thạch Đà, Phạm Văn Bạch (Gò Vấp) cho biết giá một số dòng hoa trưng Tết đang khá "mềm".

Cúc mâm xôi, bông dâm bụt Thái, hoa hồng thân gỗ giảm 10- 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

hoa-tet.jpeg
Cúc mâm xôi giảm giá 10% - 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: NGUYỄN TÚ

Theo chị Phước Tuyền, quản lý cửa hàng hoa tại đường Nguyễn Văn Khối (Gò Vấp), nếu như năm ngoái giá một cặp cúc mâm xôi kích cỡ tầm trung vào khoảng 400.000 đồng thì nay vựa chị bán còn 250.000 đồng/cặp. Với mức giá này chị Tuyền tự tin đang rẻ nhất Gò Vấp.

"Năm nay bên mình tự trồng nên giá bán ra cạnh tranh hơn. Lượng khách mua chưa nhiều nên bán giá phải chăng để bà con hoan hỉ mua hàng" - chị Tuyền nói và hi vọng sẽ không có hàng tồn những ngày giáp Tết.

Trong khi đó, cúc mâm xôi nhiều màu (cúc Hàn Quốc) đang có giá cao hơn từ 260.000 đồng/cặp đối với size trung, 500.000 đồng/cặp size lớn.

Với kinh nghiệm hàng chục năm làm hoa Tết, ông Đoàn Viễn (huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho biết năm nay kinh tế eo hẹp nên người dân mua hoa ít lại. Chính vì thế, năm nay ông Viễn không chỉ giảm lượng hoa gieo trồng mà giá bán ra cũng không tăng, một số loại hoa sẽ giảm giá để kéo sức mua từ thương lái lẫn người dùng.

Thông tin từ Sở Du Lịch TP.HCM cho biết, năm nay sở và quận 8 sẽ thí điểm mua hoa Tết bán không hết của tiểu thương tại bến Bình Đông vào ngày 30 tháng Chạp (ngày dự kiến), để tránh cảnh đập hoa và chia sẻ khó khăn với người bán.

Theo đó, việc mua hoa sẽ được trải đều cho tất cả chủ ghe có mặt vào ngày tất niên. Kinh phí lấy từ nguồn xã hội hóa.

Đọc thêm