Đà Nẵng phấn đấu xây dựng hình ảnh TP an bình, đáng sống.

Chủ tịch Đà Nẵng Lê Trung Chinh: Kiên trì xây dựng TP đáng sống

(PLO)- TP Đà Nẵng phấn đấu xây dựng hình ảnh là nơi an bình, đáng sống, là điểm đến an toàn, tin cậy đối với du khách, bạn bè quốc tế.

“TP Đà Nẵng quyết tâm giữ vững và tăng cường an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phấn đấu xây dựng Đà Nẵng an bình, đáng sống, là điểm đến an toàn, tin cậy đối với du khách, bạn bè quốc tế”.

Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh khi trao đổi với Pháp Luật TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh. Ảnh: TẤN VIỆT

Kinh tế phục hồi mạnh mẽ

. Phóng viên: Sau một năm 2022 đầy biến động và khó khăn, thách thức, Đà Nẵng đã đạt được những gì trong phát triển kinh tế - xã hội, thưa ông?

+ Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: Năm 2022, ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 vẫn còn hiện hữu ở các lĩnh vực kinh tế - xã hội và đời sống người dân. Nhưng với sự nỗ lực, đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp... TP Đà Nẵng đã đạt được những kết quả rất khả quan trong quá trình phục hồi kinh tế.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) TP Đà Nẵng tăng 14,05% so với năm 2021, xếp thứ ba cả nước về tốc độ tăng trưởng. Trong đó, khu vực dịch vụ tăng trưởng cao nhất, tiếp theo là công nghiệp - xây dựng, nông lâm nghiệp, thủy sản. Kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng mạnh với khoảng 15,2% so với cùng kỳ.

Toàn TP có 39 dự án FDI cấp mới chứng nhận, tăng tám dự án so với cùng kỳ năm 2021, vốn đăng ký đạt 68,8 triệu USD. Tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm, bao gồm cả vốn góp mua cổ phần của khu vực FDI đạt 130,7 triệu USD. Các hoạt động du lịch, thương mại và dịch vụ đang phục hồi mạnh mẽ, tạo động lực để kinh tế TP lấy lại đà tăng trưởng.

Đà Nẵng phấn đấu xây dựng hình ảnh TP an bình, đáng sống. Ảnh: TẤN VIỆT

Năm 2022, TP Đà Nẵng được vinh danh là “Điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á” tại lễ trao Giải thưởng du lịch thế giới khu vực châu Á và châu Đại Dương.

Trong những ngày cuối năm, TP Đà Nẵng đã khởi công dự án đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu - phần cơ sở hạ tầng dùng chung. Đây là một dự án có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế TP trong tương lai gần.

. Đâu là nguyên nhân của những thành tựu vượt bậc mà Đà Nẵng đạt được trong năm 2022?

+ Có nhiều nguyên nhân để Đà Nẵng đạt được những kết quả ấn tượng. Nổi bật nhất là sự đồng lòng, quyết tâm, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ, chính quyền các cấp, các ngành cùng sự chung sức của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Tiếp đến là sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt ngay từ đầu năm của UBND TP.

Đà Nẵng triển khai các giải pháp khôi phục, phát triển thị trường khách du lịch quốc tế, phấn đấu lượng khách cơ sở lưu trú phục vụ tăng 15% so với năm 2022.

Ngay từ đầu năm 2022, Đà Nẵng đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng về chương trình công tác cũng như các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách TP năm 2022. Cùng với đó là sự phân công cụ thể các công việc, nhiệm vụ và tiến độ thực hiện chi tiết đối với lãnh đạo UBND TP và các cơ quan, đơn vị.

Tập trung khơi thông các nguồn lực

. Đà Nẵng bước vào năm 2023 với những mục tiêu cụ thể nào, thưa ông?

+ Mục tiêu năm 2023 của Đà Nẵng là tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội. Đà Nẵng tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, có trọng điểm, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số trong tất cả ngành, lĩnh vực.

TP cũng quyết tâm triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả đề án thực hiện chương trình “TP bốn an” gắn với chương trình TP “năm không”, “ba có” nhằm bảo đảm an sinh xã hội. Phấn đấu GRDP năm 2023 tăng 6,5%-7% so với năm 2022.

. Đà Nẵng lấy chủ đề của năm 2023 là “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội”. Vậy TP có những giải pháp gì để hiện thực hóa những mục tiêu đã đề ra, thưa ông?

+ Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, nghị định, quyết định mà trung ương ban hành cho TP. Trong đó có Nghị quyết 119/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng; Quyết định 359 của Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

TP cũng triển khai các giải pháp khôi phục, phát triển thị trường khách du lịch quốc tế, phấn đấu lượng khách cơ sở lưu trú phục vụ tăng 15% so với năm 2022.

Đà Nẵng tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng thành nơi đáng sống. Ảnh: TẤN VIỆT

TP cũng sẽ tích cực phối hợp, làm việc với các bộ, ngành trung ương để trình Thủ tướng phê duyệt đề án thành lập khu phi thuế quan và trình Chính phủ ban hành nghị định về quản lý và đầu tư khu phi thuế quan; tập trung thực hiện đề án xây dựng TP thông minh, đề án chuyển đổi số, kinh tế số... Phấn đấu kinh tế số đóng góp tối thiểu 15% GRDP của TP.

Vấn đề cải thiện môi trường đầu tư tiếp tục đẩy mạnh để thu hút đầu tư trong và ngoài nước, thực hiện tốt công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, đồng thời có giải pháp chỉ đạo, điều hành thu ngân sách phù hợp, phấn đấu đạt và vượt dự toán.

. Xin cám ơn ông.

Đà Nẵng vào tốp đầu nhiều chỉ số quan trọng

Năm 2022, Đà Nẵng lần thứ ba liên tiếp đạt Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam.

Đà Nẵng cũng đạt Giải thưởng TP thông minh (duy nhất) trong ba năm liên tiếp, xếp vị trí thứ nhất chỉ số chuyển đổi số - DTI hai năm liên tiếp.

Đà Nẵng đạt Giải thưởng địa phương tiêu biểu trong triển khai Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đà Nẵng cũng đứng thứ tư về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), đứng thứ ba về chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và thuộc nhóm “trung bình cao” về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

Đọc thêm