Chủ trường Quốc tế Mỹ Việt Nam: Do tình hình kinh tế khó khăn, sẽ trả dần tiền nợ phụ huynh

(PLO)- Học sinh ra trường hơn hai năm, nhà trường vẫn chưa thể hoàn trả lại tiền vay cho một số phụ huynh.

Mới đây, một số phụ huynh trước đây có con em học tại Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (huyện Nhà Bè, TP.HCM) bức xúc và đã căng băng rôn trước cổng trường yêu cầu nhà trường trả tiền đã vay để đầu tư giáo dục.

Theo bà NTĐ (ngụ tại quận 1, TP.HCM), tháng 7-2013 do có nhu cầu cho con theo học cấp II, III tại môi trường quốc tế và sau thời gian tìm hiểu bà quyết định cho con theo học tại trường.

Sau khi nghe cán bộ của trường tư vấn nếu phụ huynh cho nhà trường vay một số tiền thì học sinh sẽ được miễn học phí trong suốt quá trình theo học tại trường. Bà Đ quyết định tham gia.

Hợp đồng được ký giữa bà và nhà trường thể hiện rất rõ, bà Đ sẽ cho nhà trường vay số tiền hơn 1,2 tỉ đồng và không tính lãi suất trong suốt quá thời gian con bà theo học tại trường.

Thời hạn hợp đồng được tính từ ngày hai bên ký hợp đồng cho đến khi con bà hoàn thành khóa học hoặc hoàn tất các thủ tục ngưng học tại trường.

Sau khi hợp đồng chấm dứt trường sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền mà bà đã cho trường vay.

Đến ngày 30-5-2020, con bà Đ đã tốt nghiệp lớp 12 và hoàn thành chương trình học tại trường Quốc Tế Mỹ. Theo hợp đồng thì đến ngày 29-6-2020 trường sẽ trả lại cho bà số tiền hơn 1,2 tỉ đồng.

Tháng 8-2020, trường có gửi cho bà công văn thông về tiến độ trả tiền.

Theo đó, thời gian chậm nhất mà nhà trường phải trả lại tiền cho bà Đ là đến tháng 11-2022. Tuy nhiên, đến nay trường vẫn chưa thực hiện trả và việc liên lạc với đại diện trường cũng rất khó khăn.

Không chỉ bà Đ, một số phụ huynh khác cũng bức xúc tương tự.

truong quoc-te Mỹ.jpg
Trường Quốc tế Mỹ tại huyện Nhà Bè, TP.HCM. Ảnh: VÕ HÀ

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một đại diện Trường Quốc tế Mỹ thừa nhận trường có ký hợp đồng vay với bà Đ và một số phụ huynh việc đến nay chưa hoàn tiền lại là trường đã vi phạm hợp đồng.

Tuy nhiên, từ tháng 7-2020 đến tháng 5-2022 nhà trường cũng đã thực hiện chi trả một khoản tiền phí hỗ trợ hay còn gọi là trả lãi cho bà Đ với số tiền hơn 200 triệu đồng. Sau đó, do tình hình kinh tế của nhà trường gặp khó khăn và xin gia hạn việc chi trả.

“Theo kế hoạch của nhà trường, đối với khoản tiền mà trường có trách nhiệm trả cho bà Đ thì dự kiến sẽ thực hiện vào tháng 6-2024”- một đại diện Trường Quốc tế Mỹ cho biết thêm.

Ngoài ra, Trường quốc tế Mỹ cũng đã có thông báo với báo chí về việc trường sẽ thành lập một bộ phận chuyên trách cho công tác giải quyết công nợ theo đúng quy trình và các cơ chế đã được thiết lập.

Đồng thời, trường sẽ thiết lập ban kiểm soát các hoạt động tài chính với thành phần bao gồm đại diện các phụ huynh có chuyên môn và kinh nghiệm về quản trị tài chính để hỗ trợ đảm bảo sự minh bạch trong các hoạt động tài chính của nhà trường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm