Chứng khoán giảm sốc phiên đầu tuần

(PLO)-  Giới đầu tư tháo chạy khiến chứng khoán Việt Nam lao dốc rất mạnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên giao dịch hôm nay (3-10), chỉ số VN Index mất đến 45 điểm, lao dốc xuống 1.086 điểm. Đây là số điểm rớt rất mạnh chưa từng thấy kể từ đầu năm. Chưa kể thanh khoản thị trường rớt thảm chỉ không đầy 12.000 tỉ đồng.

Theo giới chuyên gia, chứng khoán rớt mạnh vì ảnh hưởng từ thị trường chứng khoán toàn cầu cũng như dự báo các đợt tăng mạnh lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất khiến dòng tiền bị hút về tiền gửi ngân hàng thay vì đưa vào chứng khoán.

Vì các nỗi lo về tương lai, giới đầu tư liên tục bán tháo chứng khoán khiến thị trường lao dốc không phanh. Thực tế, thị trường giảm mạnh điểm vì chứng khoán Mỹ lao dốc, đồng thời đồng USD mạnh khiến dòng tiền không còn lao vào chứng khoán.

Ngoài ra, dự báo lãi suất tăng mạnh khiến dòng tiền hướng đến kênh ngân hàng cũng là lý do chứng khoán rớt thảm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm