Con học văn bằng 2, cha mẹ có được giảm trừ gia cảnh?

(PLO)- Khi con học văn bằng 2 không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm không vượt quá 1 triệu đồng thì vẫn thuộc diện giảm trừ gia cảnh...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Con tôi năm nay 19 tuổi, con hiện theo học ngành quản trị kinh doanh nhưng vì muốn có thêm kiến thức nên con tôi đang học văn bằng 2 chuyên ngành ngân hàng. Hiện con tôi vẫn chưa có việc làm (chưa có thu nhập).

Xin hỏi, con tôi có thuộc đối tượng giảm trừ gia cảnh không?

Bạn đọc Mỹ Hạnh (TP.HCM)

Trong một số trường hợp, con học văn bằng 2 thì cha mẹ sẽ được giảm trừ gia cảnh. Ảnh: PHI HÙNG

Trong một số trường hợp, con học văn bằng 2 thì cha mẹ sẽ được giảm trừ gia cảnh. Ảnh: PHI HÙNG

Luật sư Trịnh Công Minh, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Căn cứ theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013 (được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 25 Thông tư 92/2015/TT-BTC) quy định giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc là con (con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng) bao gồm:

- Con dưới 18 tuổi (tính đủ theo tháng).

Ví dụ 10: Con bà T sinh ngày 25 tháng 7 năm 1999 thì được tính là người phụ thuộc từ tháng 7 năm 1999;

- Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động;

- Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng.

Đồng thời căn cứ theo quy định tại Điều 38 Luật Giáo dục đại học 2012 (sửa đổi 2018) quy định: Văn bằng giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương.

Theo như quy định này, có thể hiểu văn bằng 2 như sau: Khi sinh viên nhận thấy bản thân mình cần phải học thêm ngành khác để nâng tầm kiến thức, hiểu biết hoặc là do ngành học đã tốt nghiệp không tìm kiếm được việc làm như ý thì sinh viên sẽ tiến hành học thêm một ngành học mới thì được gọi là học văn bằng 2.

Theo đó việc học văn bằng 2 dù đang theo học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề... đều phải học theo chương trình giảng dạy và đảm bảo mục tiêu, nội dung đào tạo.

Như vậy, khi con cái học văn bằng 2 không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng thì vẫn thuộc diện giảm trừ gia cảnh.

Trường hợp trên, dù con của bạn đã 19 tuổi nhưng đang theo học văn bằng 2 và không có thu nhập nên vẫn thuộc diện giảm trừ gia cảnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm