Công an Quảng Nam vào tận TP.HCM làm CCCD cho người dân

(PLO)- Người dân Quảng Nam vui mừng vì được các chiến sĩ công an vào TP.HCM hỗ trợ làm CCCD và tài khoản định danh điện tử.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vừa qua, Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Hội đồng hương tỉnh Quảng Nam tại TP.HCM tổ chức hoạt động thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho người dân tỉnh Quảng Nam trong ba ngày, từ ngày 2 đến 4-6 tại Công viên Đầm Sen, phường 5, quận 11, TP.HCM.

Theo ghi nhận của PV, đông đảo người dân đã đến làm thủ tục cấp CCCD, đa số là những người lớn tuổi, có vấn đề về sức khỏe hoặc gặp khó khăn về kinh tế.

Không mua được thẻ BHYT vì không có CCCD

Chia sẻ với PV, bà Đỗ Thị Thuận, 68 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM, cho biết bà cùng chồng từ Quảng Nam vào TP.HCM sinh sống từ năm 2001 đến nay. Trong ba năm qua, bà bị bệnh nặng khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn, đồng thời không còn khả năng lao động nên không có chi phí cũng như điều kiện để về quê làm CCCD. Nghe được thông tin từ con gái về việc Công an tỉnh Quảng Nam vào TP.HCM hỗ trợ người dân làm CCCD, bà Thuận rất vui mừng.

Bà Đỗ Thị Thuận đang được cán bộ Công an tỉnh Quảng Nam hỗ trợ lấy dấu vân tay làm CCCD. Ảnh: HUỲNH THƠ

Bà Đỗ Thị Thuận đang được cán bộ Công an tỉnh Quảng Nam hỗ trợ lấy dấu vân tay
làm CCCD.
Ảnh: HUỲNH THƠ

“Con cái ở xa hết nên chỉ có hai vợ chồng sống với nhau, một mình ổng đi làm nuôi tôi nên khó khăn lắm. Hiện tại tôi cũng lo lắng chuyện làm CCCD, vì thẻ BHYT của tôi sắp hết hạn rồi mà người ta nói phải có CCCD mới mua được thẻ BHYT mới. Bệnh đủ thứ mà không có thẻ BHYT, tôi cũng không biết làm sao. Giờ được mấy chú công an từ tận quê vào làm CCCD thì quá tốt rồi” - bà Thuận nói.

Tương tự, ông Nguyễn Quốc Hải, 69 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, cũng cho biết vì không có CCCD mà ba năm qua ông không thể mua được thẻ BHYT.

“Ba năm nay mỗi lần bệnh tôi chỉ mua thuốc uống chứ không dám đi bệnh viện khám, vì sợ không có thẻ BHYT sẽ tốn nhiều tiền. Hoàn cảnh khó khăn nên tôi không thể về quê để làm CCCD nhưng nay được hỗ trợ làm như vậy, tôi thật sự cảm ơn các chú công an” - ông Hải nói.

Vì công việc bận rộn, không thể về Quảng Nam nên chị Nguyễn Kim Huấn, ngụ quận Bình Tân, đã hai lần đến địa phương nơi chị đang tạm trú để làm CCCD nhưng đều không thành công.

Chị Huấn cho biết: Lần đầu làm CCCD chờ cả năm vẫn không có, lý do là thông tin của tôi bị thất lạc. Lần hai thì bị trục trặc thiếu giấy tờ. Khi nhận được thông tin về việc Công an tỉnh Quảng Nam vào đây làm CCCD từ phía hội đồng hương, tôi lập tức đến làm. Việc này đã tạo thuận lợi cho người dân xa quê, không phải mất thời gian, tiền bạc về quê làm CCCD. Bà con rất cảm ơn Công an tỉnh Quảng Nam”.

Làm đến 21 giờ để kịp tiến độ

Trao đổi với PV, Thượng tá Phan Thanh Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đến nay đã có hơn 98% công dân tỉnh Quảng Nam được cấp CCCD. Tuy nhiên, còn một lượng lớn người dân đi làm, học tập, sinh sống trên khắp cả nước, đặc biệt là TP.HCM và khu vực phía Nam.

Vì lẽ đó, nhân dịp chương trình Những ngày văn hóa đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM 2023, do Hội đồng hương tỉnh Quảng Nam tại TP.HCM tổ chức, lãnh đạo tỉnh và giám đốc công an đã chỉ đạo, cử một tổ công tác cùng các trang thiết bị cần thiết vào TP.HCM. Nhiệm vụ của tổ là tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD, tài khoản định danh điện tử cho công dân Quảng Nam đang sinh sống ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Thượng tá Phan Thanh Hồng cho biết thêm tổ công tác được cử vào TP.HCM có bảy đồng chí, ngoài ra còn huy động thêm các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Nam đang học tập ở các trường tại TP.HCM đến để hỗ trợ người dân.

Chia sẻ về khó khăn gặp phải, Thượng tá Hồng cho biết khó khăn chính là có rất nhiều người dân xa quê chưa kịp cập nhật, cung cấp đầy đủ các thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tổ công tác không nắm hết được thông tin của người dân một cách chính xác. Tổ phải phối hợp với các tổ công tác khác đang thường trực ở Quảng Nam và công an các xã hướng dẫn cho bà con kiểm tra, xác thực kịp thời các thông tin để khi nhận hồ sơ của người dân phải thật chính xác để việc cấp CCCD được đảm bảo.

“Trong những ngày qua, bà con đến làm CCCD rất đông nên chúng tôi làm xuyên suốt từ sáng đến 21 giờ để kịp tiến độ. Đồng thời, chúng tôi cố gắng sắp xếp, hướng dẫn, khắc phục mọi khó khăn để phục vụ tốt nhất cho bà con. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phối hợp với Bưu điện tỉnh Quảng Nam và Bưu điện TP.HCM hướng dẫn bà con nếu có nhu cầu được chuyển phát CCCD đến tận nơi đang ở thì bưu điện sẽ thực hiện” - Thượng tá Hồng nói.

Hội luôn tạo điều kiện, hỗ trợ khi người dân cần

Chương trình Những ngày văn hóa đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM được tổ chức ba năm một lần. Năm nay đặc biệt hơn vì trong chuỗi chương trình có hoạt động cấp CCCD cho người dân tỉnh Quảng Nam đang sinh sống ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Để thông báo cho người dân nắm bắt thông tin về hoạt động cấp CCCD này, hiện Hội đồng hương tỉnh Quảng Nam đã có một hệ thống từ cấp tỉnh tới cấp xã, với hệ thống này chỉ cần thông báo thì mọi người sẽ nhận được thông tin. Hội còn liên hệ với hội đồng hương ở các tỉnh khác để thông tin đến người dân tỉnh Quảng Nam được biết.

Hội cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân tỉnh Quảng Nam khi người dân cần, không chỉ là người dân tỉnh Quảng Nam đang sinh sống tại TP.HCM mà có thể là ở các tỉnh khác, hội sẽ trực tiếp hỗ trợ người dân.

Khi người dân liên hệ, hội sẽ tiếp nhận thông tin, sau đó xác minh, vì hiện nay cũng có nhiều trường hợp lợi dụng việc giúp đỡ của hội để làm những việc không đúng nên phải kiểm tra lại.

Tùy trường hợp, hội sẽ có cách giúp đỡ phù hợp. Ví dụ như gặp khó khăn về kinh tế, bị bệnh nhưng không có tiền chữa trị… hội sẽ kêu gọi các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đóng góp cho bà con. Hội cũng hỗ trợ cho sinh viên, người đi làm tìm nhà trọ khi cần hoặc tìm việc làm…

Ông HỒ TẤN THANH,Phó Ban tổ chức thường trực chương trình Những ngày văn hóa đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM 2023

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm