Công an TP.HCM tìm ông Danh Anh Quốc

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang truy tìm ông Danh Anh Quốc, là người liên quan trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn, đề nghị người này sớm đến làm việc để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 1-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Đội 4, Văn phòng Cơ quan CSĐT – PC01) cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, do có nhu cầu vay 50 triệu đồng, chị NTTA (19 tuổi, ngụ TP.HCM) lên mạng tìm kiếm thì thấy tài khoản Facebook “Hà Tùng” quảng cáo cho vay tiền và hướng dẫn làm thủ tục.

Sau khi cung cấp thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng, người này thông báo chị Anh nhập sai thông tin, yêu cầu chuyển tiền để “sửa lỗi” và nhiều lần gây áp lực buộc chuyển thêm tiền mới được giải ngân khoản vay.

Do lo mất số tiền đã chuyển và đang cần vay gấp, chị Anh đã chuyển tổng cộng 23 triệu đồng vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp. Tuy nhiên, sau đó không nhận được khoản vay cũng như số tiền đã chuyển, biết bị lừa nên chị đã đến cơ quan công an trình báo.

Quá trình xác minh, Cơ quan CSĐT xác định ông Danh Anh Quốc (22 tuổi, đăng ký thường trú tại ấp Phước Lợi, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang) là người có liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, hiện người này không còn cư trú tại địa chỉ đăng ký, chưa xác định được nơi ở hiện tại nên chưa thể làm việc.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị ông Danh Anh Quốc đến Đội 4, Văn phòng Cơ quan CSĐT (Phòng PC01), địa chỉ 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM, để làm việc; liên hệ điều tra viên Nguyễn Đức Anh qua số điện thoại 0945 251 357.

Cơ quan công an cho biết, kể từ ngày đăng thông báo đến khi kết thúc thời hạn điều tra, nếu ông Danh Anh Quốc không đến làm việc, vụ việc sẽ được giải quyết theo quy định pháp luật; mọi khiếu nại phát sinh về sau sẽ không được xem xét.

Theo cơ quan chức năng, thời gian gần đây xuất hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo cho vay tiền qua mạng xã hội với hình thức tương tự. Các đối tượng thường lập tài khoản Facebook, Zalo giả danh tổ chức tín dụng, quảng cáo cho vay nhanh, không cần thế chấp, sau đó yêu cầu người vay chuyển tiền với lý do “phí hồ sơ”, “phí sửa lỗi”, “phí giải ngân”… rồi chiếm đoạt.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không chuyển tiền cho người lạ khi chưa xác minh rõ ràng, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho các đối tượng không rõ danh tính; khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới