Công ty điện lực Hàn Quốc thua lỗ nặng vì nắng nóng

(PLO)- Mức tiêu thụ điện cao đã khiến cho một công ty điện ở Hàn Quốc rơi vào tình trạng thua lỗ nặng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công ty điện lực nhà nước Hàn Quốc (KEPCO) vừa cho biết, trong 9 tháng qua, công ty đang lỗ 4,68 tỉ USD vì mức cước tiền điện hiện nay không đủ bù đắp chi phí vận hành. Vào quý I-2022, KEPCO cũng lỗ đến 5,8 tỉ USD.

Khoản nợ của KEPCO đã tăng lên 14,5 tỉ USD vào cuối năm 2022, với tỉ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là khoảng 459%.

Sau khi xung đột Nga và Ukraine diễn ra, đã đẩy giá năng lượng tăng vọt. Hàn Quốc là nước nghèo tài nguyên và phải phụ thuộc vào nhập khẩu các nguyên vật liệu để sản xuất điện.

Trong khi đó, Chính phủ Hàn Quốc đang cân nhắc tăng giá điện nhằm hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp đang vật lộn chống lạm phát. Mặt khác, giá điện thấp giúp cho ngành công nghiệp Hàn Quốc có giá thành cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Vào tháng 12-2022, chính quyền Hàn Quốc cũng đã tăng giá điện thêm 13,1 Won/kWh (tương đương 0,009 USD), một mức giá rất thấp nhưng cũng đã vấp phải sự phản ứng của công chúng.

Theo KEPCO, để bù đắp được các khoản lỗ, tiền điện cần được tăng lên 51,6 Won/kWh (tương đương 0,039 USD).

CNA, Reuters

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm