Các nước yêu cầu người dân tiết kiệm điện ra sao?

(PLO)- Khi nhu cầu sử dụng điện tăng vọt vì nắng nóng đỉnh điểm, người dân được khuyến khích tiết kiệm điện càng nhiều càng tốt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào giữa tháng 7 năm ngoái, người dân Nhật phải đối diện với tình trạng nắng nóng chưa từng thấy trong hơn 100 năm qua.

Cơ quan phòng chống thiên tai và hoả hoạn Nhật đã phải tuyên bố đó là những đợt nắng nóng nghiêm trọng. Đợt nắng nóng khiến hơn 5.000 người phải nhập viện vì sốc nhiệt. Nhật có khá nhiều người già nên các đợt nắng nóng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến họ.

Dù nắng nóng nhưng vào thời điểm đó, cơ quan quản lý nhà nước đã yêu cầu người dân Nhật phải thực hiện tiết kiệm điện. Cụ thể, doanh nghiệp và hộ gia đình phải giảm mức sử dụng điện vào khoảng từ 3-6 giờ chiều.

Công chức phải làm việc trong các căn phòng lấy ánh sáng tự nhiên, không được sử dụng bóng đèn chiếu sáng.

Tại các siêu thị, đèn trong tủ đông bị cấm sử dụng. Các thiết bị điện tại các cửa hàng đồ gia dụng được yêu cầu ngừng sử dụng.

Tại nhiều nước châu Âu, khi nguồn năng lượng bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến Nga và Ukraine, chính quyền các nước này cũng yêu cầu người dân tiết kiệm điện.

Chẳng hạn, Thủ đô Copenhagen (Đan Mạch) đã huỷ bỏ lễ hội ánh sáng đón giáng sinh nhằm giảm lượng điện tiêu thụ.

Nước Pháp yêu cầu người dân đặt nhiệt độ sưởi ấm phòng chỉ 19 độ dù đang mùa đông giá rét; giảm nhiệt độ ở bể bơi, cắt nước nóng ở toà nhà công cộng, không được chiếu sáng quảng cáo ban đêm, hay cấm các cửa hàng mở sưởi ấm hay điều hoà.

Nước Đức cũng ra chính sách tương tự Pháp, ngoài ra còn thêm yêu cầu các đài phun nước công cộng không được mở.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm