Tập đoàn Hòa Phát góp 2 tỉ đồng cùng Đà Nẵng chống COVID-19

Sáng 7-8, UBND TP Đà Nẵng tiếp tục tổ chức buổi tiếp nhận hỗ trợ từ các tập đoàn, doanh nghiệp, hội doanh nhân…chung tay cùng TP phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, Tập đoàn Hòa Phát hỗ trợ Đà Nẵng 2 tỉ đồng. Công ty Hưng Thịnh hỗ trợ 1 tỉ đồng cùng 100 tấn gạo, 3.000 bộ trang phục phòng hộ y tế (tương đương 500 triệu đồng). Hội doanh nhân Nghệ Tĩnh mở rộng cũng hỗ trợ Đà Nẵng 200 triệu đồng.

Tại buổi tiếp nhận, ông Trần Văn Miên (Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) trân trọng cảm ơn những sự giúp đỡ hết sức quý giá từ các doanh nghiệp khi TP gặp khó khăn.

Ông Miên thay mặt chính quyền Đà Nẵng hứa sẽ sử dụng tiền và hàng hỗ trợ nói trên đúng mục đích mà các nhà hảo tâm trao tặng.

Trước đó, Tập đoàn VinGroup đã có văn bản gửi TP Đà Nẵng, đề nghị được hỗ trợ hoá chất LightPower IVASARS-CoV-2 stRT-rPCR Plus Kit để thực hiện 50.000 xét nghiệm chẩn đoán phát hiện virus SARS-CoV-2 trị giá gần 30 tỉ đồng.

Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng cũng sẽ tiếp nhận mẫu từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng để thực hiện xét nghiệm với công suất tối đa 500 test/ngày. Thời gian thực hiện từ ngày 8-8 đến 22-8.

Ngoài ra, Tập đoàn VinGroup cũng đã tài trợ cho Đà Nẵng 100 máy thở xâm nhập VFS-510 trị giá 18,5 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm