CSGT xử lý hàng loạt xe máy đi vào làn ô tô trên Đại lộ Thăng Long

CSGT xử lý hàng loạt xe máy đi vào làn ô tô trên Đại lộ Thăng Long

(PLO)- Bất chấp biển cấm, nhiều xe máy vẫn đi vào làn đường dành riêng cho xe ô tô trên Đại lộ Thăng Long.

dai-lo-thang-long (4).jpg
Trong ngày 28-2, tổ công tác của Đội CSGT số 11, thuộc Phòng CSGT Công an Hà Nội đã bố trí nhiều cán bộ, chiến sĩ trực chốt tại lối ra Đại lộ Thăng Long - Nút giao Tây Mỗ đi cầu vượt Mễ Trì để xử lý các phương tiện đi xe máy đi vào làn đường dành riêng cho xe ô tô.
dai-lo-thang-long (8).jpg
Chỉ trong ít phút, hàng loạt các phương tiện xe máy bị phát hiện, xử lý.
dai-lo-thang-long (7).jpg
Đại lộ Thăng Long có điểm đầu tại nút giao Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội), điểm cuối ở vị trí nút giao Hòa Lạc (Thạch Thất, Hà Nội). Hàng ngày có hàng trăm lượt xe máy đi vào làn đường dành riêng cho ô tô.
dai-lo-thang-long (6).jpg
Tại chốt xử lý, tài xế điều khiển phương tiện tên T cho biết, anh đi vào cao tốc thấy rất nguy hiểm, nhưng vì vội đi làm nên vẫn vi phạm.
dai-lo-thang-long (9).jpg
Hiện tại, lỗi xe máy vi phạm đi vào cao tốc sẽ bị phạt 2,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 4 tháng và tạm giữ phương tiện trong 7 ngày.
dai-lo-thang-long (5).jpg
Theo Trung tá Trần Văn Tiệp, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 11, cho biết trong thời gian từ ngày 20 đến 27-2, Đội Cảnh sát giao thông số 11 đã xử phạt 159 trường hợp vi phạm, tạm giữ 159 phương tiện.
dai-lo-thang-long (13).jpg
Tất cả các trường hợp vi phạm đều bị nghiêm theo quy định.
dai-lo-thang-long (14).jpg
Điển hình, trường hợp người phụ nữ tên NHL (31 tuổi, trú tại Thạch Thất) bị CSGT dừng phương tiện do vi phạm, người liên tục khóc lóc, xin bỏ qua. Ngoài đi vào làn đường cấm, chị L còn không mang theo giấy tờ , tổ công tác sau đó vẫn xử phạt tại chỗ với mức phạt từ 1 đến 3 triệu đồng theo quy định.
dai-lo-thang-long (1).jpg
Nhiều phương tiện, khi thấy Đội CSGT số 11 chốt chặn đã quay đầu bỏ chạy.
dai-lo-thang-long (2).jpg
Lực lượng chức năng khuyến cáo, người dân không nên đi xe máy vào làn ôtô trên Đại lộ Thăng Long, vì khu vực đường này không phải dành cho loại phương tiện này. Mặt khác ôtô di chuyển tốc độ rất cao, nếu xe máy đi vào thì rất dễ gây tai nạn cho chủ phương tiện và những xe khác.

Đọc thêm