Đỗ Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội:

Cùng khuôn khổ pháp lý nhưng lại tuyên án khác nhau

 Cùng khuôn khổ pháp lý nhưng lại tuyên án khác nhau ảnh 1
Quá trình tố tụng tiếp theo, các phiên tòa sau đó lại tuyên Lê Bá Mai có tội

Rõ ràng cùng một vụ án, cùng một bị can, cùng một khuôn khổ pháp lý nhưng lại tuyên các bản án khác nhau. Điều này đã tác động tiêu cực đến niềm tin công lý, làm liên hệ đến một câu nói của một đồng chí lãnh đạo TAND cách đây nhiều năm là pháp luật Việt Nam xử thế nào cũng được. Chúng ta cần làm rõ vấn đề này. (Theo Tuổi Trẻ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm