Cựu giám đốc Bệnh viện Tim Nguyễn Quang Tuấn xin giảm nhẹ cho cấp dưới

(PLO)- Nói lời sau cùng, cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn nhận sai lầm và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ nhất hình phạt cho các bị cáo khác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cuối giờ chiều ngày 18-4, phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội, các bị cáo nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án.

HĐXX nghị án kéo dài và tuyên án vào chiều ngày 21-4.

Cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nói lời sau cùng. Ảnh: CTV

Cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nói lời sau cùng. Ảnh: CTV

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Quang Tuấn, cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, gửi lời cảm ơn HĐXX, đại diện VKS, các cán bộ dẫn giải, luật sư bào chữa…

Sau đó, ông Tuấn gửi lời xin lỗi toàn bộ cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Tim Hà Nội vì hành vi của ông đã làm ảnh hưởng uy tín bệnh viện.

Ông Tuấn mong HĐXX xem xét giảm nhẹ nhất cho các bị cáo trong vụ án, đặc biệt là các bị cáo ở bệnh viện, có nhiều người lớn tuổi, có bệnh nặng.

"Họ là nhân viên dưới quyền, mắc sai lầm do sự lãnh đạo không đúng của tôi. Họ đã thành khẩn nhận lỗi và đã khắc phục trong khả năng tối cao.

Tôi từng tham gia quân ngũ, sau khi hoàn thành học tập bác sĩ nội trú, tôi được đào tạo ở nước ngoài, đón nhận kỹ thuật mới nhất của nước ngoài.

Tôi đã đưa kỹ thuật can thiệp tim mạch vào Việt Nam, thành lập hơn 100 trung tâm can thiệp tim mạch, đào tạo và chuyển giao cho các bác sĩ, giúp hàng chục ngàn bệnh nhân được cứu chữa kịp thời.

Khi tôi về, Bệnh viện Tim Hà Nội là bệnh viên nhỏ, sau đó phát triển thành bệnh viên chuyên mổ tim, đủ 5 chuyên khoa hiện đại nhất Việt Nam, từ một bệnh viện thuộc Sở Y tế trở thành bệnh viện đầu ngành tim mạch. Trong đó, tôi có đóng góp cùng đồng nghiệp.

Khi làm Giám đốc Bệnh việ Tim Hà Nội, tôi cùng đồng nghiệp làm công tác từ thiện khám sàng lọc phát hiện sớm cho hàng trăm ngàn người ở vùng sâu vùng xa, trung bình mỗi năm mổ cho 400 trẻ em tim bẩm sinh hoàn cảnh khó khăn.

Quá trình chỉ đạo tuyến cho Hà Nội và 35 tỉnh thành đã góp phần nâng cao chất lượng can thiệp tim mạch, nhất là ở vùng sâu, để bệnh nhân không phải về trung tâm.

Tôi có đóng góp đào tạo sau đại học, nghiên cứu sinh, bác sĩ nội trú. Năm 2007, tôi được công nhận là Giáo sư" - ông Tuấn nói.

Từ đó, ông Tuấn mong Tòa án có sự đánh giá nhân văn để ông sớm được trở về với gia đình.

Cùng nói lời sau cùng, các bị cáo khác đều bày tỏ sự hối hận, thừa nhận sai lầm và trình bày hoàn cảnh khó khăn, mong HĐXX xem xét.

Bị cáo Nguyễn Đức Đảng và bị cáo Phạm Thị Kim Oanh là vợ chồng, hai bị cáo mong HĐXX xem xét hình phạt để sớm về chăm sóc 3 con. Bị cáo Phan Huy Lập là cha của bị cáo Phạm Kim Oanh cũng mong HĐXX xem xét cho hai con mình.

Theo cáo buộc, từ năm 2015, Bệnh viện Tim Hà Nội có chủ trương cho doanh nghiệp ký gửi vật tư tiêu hao để sử dụng trước. Sau đó, bệnh viện hợp thức thanh toán bằng hình thức đấu thầu.

Quá trình thanh toán vật tư ký gửi của hai công ty Hoàng Nga, Kim Hòa Phát, 12 bị cáo có nhiều sai phạm về đấu thầu, gây thiệt hại hơn 53 tỉ đồng cho Bệnh viện và Quỹ BHXH.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm