Cựu phó chánh văn phòng lừa tiền tỉ rồi bỏ trốn

(PLO)- Cơ quan tố tụng xác định có bốn cá nhân đã đưa tiền cho Huỳnh Thị Nhung, tổng cộng trên 12 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Huỳnh Thị Nhung (sinh năm 1963, ngụ ở Phú Nhuận) 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HĐXX nhận định bị cáo đã lợi dụng uy tín công việc để lừa đảo nhiều người, làm mất niềm tin trong xã hội, cần xử nghiêm.

Hồ sơ thể hiện Nhung từng công tác tại UBND phường, UBND quận và quận ủy Phú Nhuận, kinh qua nhiều chức vụ, trước khi nghỉ việc là Phó chánh văn phòng Quận ủy Phú Nhuận (TP.HCM).

Bị cáo Nhung tại phiên xử hôm nay. Ảnh: H.YẾN

Bị cáo Nhung tại phiên xử hôm nay. Ảnh: H.YẾN

Ngày 10-1-2011 Nhung bị thi hành kỷ luật khai trừ Đảng, đến ngày 14-2-2011 thì nghỉ việc theo nguyện vọng.

Trong thời gian trước và sau khi nghỉ việc, Nhung dùng thủ đoạn gian dối, "nổ" đang công tác tại phòng Tài nguyên và Môi trường quận Phú Nhuận, có khả năng mua hóa giá các căn nhà thuộc sở hữu của Nhà nước với giá rẻ và dọn các bãi rác ở các quận 2, 9 và 12.

Cụ thể, Nhung đã ký kết nhiều "hợp đồng dịch vụ giao khoán việc trọn gói" về việc nhận hoàn tất mua nhà hóa giá. Ngoài ra, Nhung còn ký kết các "hợp đồng thực hiện bãi rác" tại quận 2, 9, 12 (TP.HCM) với thỏa thuận thời gian đầu tư 2-3 tháng, bị hại giao cho Nhung 500 triệu đồng/bãi rác, khi hoàn tất sẽ nhận số tiền còn lại là 600 triệu đồng/bãi rác.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền từ các bị hại, Nhung không thực hiện thỏa thuận hợp đồng và đi khỏi nơi cư trú nên các bị hại đã làm đơn tố cáo. Ngày 22-4-2020, Nhung bị bắt theo lệnh truy nã. Cơ quan tố tụng xác định có bốn cá nhân đã đưa tiền cho Nhung, tổng cộng trên 12 tỉ đồng.

Tính đến thời điểm bị bắt, Nhung đã trả lại cho các bị hại hơn 3 tỉ đồng, còn chiếm đoạt gần 9 tỉ đồng.

Tại tòa, Nhung thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai do sợ bị hại phát hiện nên sau khi lừa bán đất, bị cáo thay đổi chỗ ở liên tục. Hoàn cảnh của bị cáo hiện không đủ khả năng bồi thường, hoàn trả cho bị hại, mong HĐXX khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm