Đại sứ Pakistan mong TP.HCM và Pakistan tăng cường hợp tác về công nghệ

(PLO)- Đại sứ Pakistan tại Việt Nam cho biết thời gian tới, Pakistan sẽ tiếp tục nộp hồ sơ xuất khẩu nông sản của nước này sang thị trường Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 4-12, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi có buổi tiếp xã giao bà Samina Mehtab, Đại sứ Pakistan tại Việt Nam nhân dịp nhận nhiệm kỳ mới tại Việt Nam.

Mở đầu buổi tiếp, ông Phan Văn Mãi bày tỏ lòng trân trọng với mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Pakistan.

Đại sứ Pakistan tại Việt Nam
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tiếp xã giao bà Samina Mehtab, Đại sứ Pakistan tại Việt Nam. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo ông Mãi, với tư cách là trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam, TP.HCM xác định có trách nhiệm phải đóng góp nhiều nhất cho mối quan hệ hai nước. Trong đó, ông cho biết TP.HCM quan tâm đến việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.

Về hợp tác thương mại, Chủ tịch TP.HCM khẳng định TP sẽ xem xét để những sản phẩm nông nghiệp của Pakistan xuất khẩu sang TP, đồng thời kết nối các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hai bên để thực hiện tốt việc này.

“Nếu làm tốt lĩnh vực này, kim ngạch thương mại giữa hai địa phương có thể vượt mức 1 tỉ USD trong thời gian sớm”- ông Mãi nhìn nhận và cho rằng để làm được thì cần tổ chức các chương trình để doanh nghiệp hai địa phương gặp gỡ, trao đổi.

Đại sứ Pakistan tại Việt Nam
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi khẳng định TP sẽ xem xét để những sản phẩm nông nghiệp của Pakistan xuất khẩu sang TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ngoài ra, người đứng đầu chính quyền TP cam kết sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp Pakistan thống nhất các tiêu chuẩn, quy chuẩn về xuất nhập khẩu, qua đó mở rào cản cho doanh nghiệp về lĩnh vực này.

Cũng theo ông Mãi, TP.HCM và các địa phương của Pakistan có nhiều dư địa, tiềm năng để phát triển thương mại, đầu tư. Thời gian tới, lãnh đạo TP.HCM sẽ đánh giá tiềm năng, nhu cầu cụ thể của TP để có những chương trình thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp hai bên có thể đầu tư tại thị trường đối phương.

Cạnh đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cũng cho biết trong các lĩnh vực tiềm năng hợp tác giữa hai địa phương, TP đặc biệt chú ý lĩnh vực công nghệ thông tin và du lịch. Theo đó, TP.HCM sẽ giao cho các sở, ngành liên quan để rà soát thông tin và có đề xuất cụ thể cho Đại sứ quán Pakistan.

Đại sứ Pakistan tại Việt Nam
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao quà lưu niệm cho Đại sứ Pakistan tại Việt Nam.

Đáp lời, bà Samina Mehtab, Đại sứ Pakistan tại Việt Nam khẳng định TP.HCM là môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp Pakistan.

Đại sứ Pakistan cũng bày tỏ trân trọng mối quan hệ với TP.HCM và kỳ vọng TP sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Để tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác thương mại giữa hai địa phương, bà Samina Mehtab cho biết Pakistan đã đăng ký một số sản phẩm xuất khẩu sang Việt Nam. Thời gian tới, Pakistan sẽ tiếp tục nộp hồ sơ xuất khẩu nông sản của đất nước này sang thị trường Việt Nam.

Bà Samina Mehtab cũng cho rằng Pakistan là thị trường tiềm năng để Việt Nam xuất khẩu nhiều sản phẩm. Ngoài ra, Đại sứ Pakistan mong TP.HCM và Pakistan sẽ tăng cường hợp tác về công nghệ thông tin và du lịch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm