Chủ tịch TP.HCM chúc mừng 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Italia

(PLO)- Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi nhận định tiềm lực phát triển trong quan hệ TP.HCM - Italia còn rất lớn và sẽ được khai thác tích cực trong thời gian tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-3, TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Italia (23-3-1973 - 23-3-2023).

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi; Tổng Lãnh sự Cộng hòa Italia tại TP.HCM ông Enrico Padula.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã ôn lại chặng đường phát triển và thành tựu trong mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Theo ông Phan Văn Mãi, quan hệ hợp tác song phương, đa phương giữa Italia và Việt Nam đã phát triển tích cực, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại lễ kỷ niệm

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

“Trên nền tảng tốt đẹp đó, TP.HCM luôn là một trong những địa phương tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác với Italia” - ông Mãi nói.

Chủ tịch UBND TP khẳng định quan hệ giữa TP.HCM và Italia đạt được nhiều thành quả trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch.

Về thương mại, trong năm 2022, tổng kim ngạch thương mại hai chiều TP.HCM - Italia đạt 591 triệu USD. Về đầu tư, tính đến tháng 2-2023, Italia có 64 dự án đầu tư tại TP với tổng vốn đạt 85 triệu USD.

Các đại biểu giao lưu tại lễ kỷ niệm

Các đại biểu giao lưu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Về triển vọng hợp tác giữa TP và Italia trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP.HCM nhận định tiềm lực phát triển trong quan hệ TP - Italia còn rất lớn và sẽ được khai thác tích cực trong thời gian tới.

Trong đó, kinh tế là một trong những lĩnh vực được ưu tiên. Kinh tế Italia đang hướng đến ứng dụng công nghệ cao, xanh, sạch, thân thiện với môi trường. Đây cũng là hướng đi của nền kinh tế TP.HCM.

“Sự phù hợp trong định hướng phát triển kinh tế là tiền đề quan trọng để chúng ta đạt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 6 tỉ USD trong năm 2022 và tôi tin chắc rằng mục tiêu 10 tỉ USD kim ngạch thương mại hai chiều trong tương lai sẽ không còn quá xa vời nữa” - Chủ tịch TP.HCM bày tỏ.

Tổng Lãnh sự Cộng hòa Italia tại TPHCM Enrico Padula phát biểu tại lễ kỷ niệm

Tổng Lãnh sự Cộng hòa Italia tại TPHCM Enrico Padula phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đáp lời, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Italia Enrico Padula nhận định quan hệ giữa Việt Nam và Italia đã phát triển trên phương diện hợp tác và xã hội và tiếp tục mở rộng, phát triển trong lĩnh vực kinh tế - thương mại và trao đổi công nghệ…

“Italia đã và đang tích cực trong các dự án bảo tồn di sản ở miền Trung Việt Nam và hy vọng có thể hợp tác với Việt Nam về di sản văn hóa và kiến trúc. Bằng các kỹ năng và kinh nghiệm quản lý di sản, Italia sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này” - ông Enrico Padula nói.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.