Đánh chết người vì ăn cơm xong không chịu dọn chén bát

(PLO)- Thấy K ăn cơm xong không dọn chén bát còn buông lời thách thức, bị cáo dùng cây gỗ đánh nạn nhân chấn thương sọ não, tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 21-7, TAND tỉnh Kon Tum xét xử, tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Man (16 tuổi, ngụ làng Tơ Kơr, xã Sơ Pai, huyện KBang, tỉnh Gia Lai) tám năm tù về tội giết người.

Bị cáo Đinh Văn Man tại tòa. Ảnh: VH.

Bị cáo Đinh Văn Man tại tòa. Ảnh: VH.

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 14-1, Man đánh bài quỳ cùng nhóm công nhân tại lán trại khai thác cây cao su thuộc khoảnh 3 (tiểu khu 640, xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Lúc này, HVK (cùng ngụ xã Sơ Pai, huyện KBang) ăn cơm, uống rượu xong đến đứng sau lưng Man xem đánh bài. Thấy anh K ăn xong không dọn dẹp chén bát, Man nói anh K dọn dẹp nhưng anh này không đồng ý, còn buông lời khiêu khích và giữa hai người xảy ra cãi nhau.

Bực tức, Man lấy cây củi gỗ đánh một phát vào đầu của anh K chảy máu và được mọi người can ngăn, băng bó vết thương. Sau sự việc, K tự đi lên chòi rẫy, nằm võng nghe nhạc.

Đến khoảng 11 giờ hôm sau, anh K được phát hiện nằm bất động và được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do chấn thương sọ não.

Man đã đến Công an xã Sơ Pai, huyện KBang đầu thú. Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo mới 15 tuổi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm