Đề nghị truy tố 1 hoa hậu vụ trộm đồng hồ Rolex trị giá gần 2 tỉ

(PLO)- Lã Kỳ Anh, Miss Vietnam Continents 2018 (Hoa hậu Thế giới người Việt) tại Mỹ, đã lên kế hoạch trộm đồng hồ 2 tỉ đồng của bạn trai khi đến nhà chơi và ngủ lại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Đề nghị truy tố 1 hoa hậu vụ trộm đồng hồ Rolex trị giá gần 2 tỉ

Theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố Lã Thị Anh (sinh năm 1990, ngụ quận 7) về tội trộm cắp tài sản.

Đây là vụ án được dư luận chú ý khi bị can Lã Thị Anh (có nghệ danh Lã Kỳ Anh) chính là Miss Vietnam Continents 2018 (Hoa hậu Thế giới người Việt) tại Mỹ.

Lã Kỳ Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Lã Kỳ Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Lã Kỳ Anh ngoài danh hiệu người đẹp thì còn kinh doanh bất động sản, tư vấn du học và ẩm thực. Đến nay, Kỳ Anh vẫn chưa khắc phục hậu quả 1 tỉ đồng cho người liên quan.

Theo kết luận điều tra, tháng 8-2021, Kỳ Anh quen biết anh Nguyễn Minh Tuấn (nạn nhân*) (sinh năm 1997) qua mạng xã hội. Sau lần anh Tuấn qua nhà Kỳ Anh tại chung cư Sunrise City (quận 7) gặp mặt, tặng quà thì anh này rủ người đẹp qua nhà mình ở quận 3 chơi.

Khi đôi bên trò chuyện, Kỳ Anh nghe anh Tuấn kể về giá trị của những chiếc đồng hồ đeo tay hàng hiệu được trưng bày trong phòng của anh. Đáng chú ý, anh Tuấnn giới thiệu một chiếc đồng hồ Rolex Daytona trị giá khoảng 80.000-90.000 USD (khoảng 2 tỉ đồng).

Đến lần thứ ba gặp gỡ, Kỳ Anh lén chụp ảnh chiếc đồng hồ Rolex này. Sau đó, người đẹp nhờ người mua một chiếc đồng hồ giả giống vậy với giá 13,5 triệu đồng.

Ngày 11-9-2021, Kỳ Anh lại qua nhà anh Tuấn chơi và ngủ lại. Đợi lúc anh Tuấn ngủ say, người đẹp đã tráo chiếc đồng hồ giả và lấy chiếc đồng hồ thật cho vào giỏ. Đến trưa hôm sau, hai bên cãi nhau, Kỳ Anh bỏ về.

Có đồng hồ thật, Kỳ Anh đem cầm được 1 tỉ đồng cho anh TVT nhưng chỉ mới nhận 970 triệu đồng. Anh T giữ lại 30 triệu đồng để làm phí bảo dưỡng, đánh bóng đồng hồ và tiền lãi.

Được bạn trai giới thiệu đồng hồ Rolex, hoa hậu bèn đánh tráo hàng giả lấy hàng thật rồi đem đi cầm cố.

Toàn bộ số tiền có được, Kỳ Anh chuyển khoản trả nợ do đầu tư tiền ảo thua lỗ. Ba ngày sau, anh Tuấn kiểm tra thì phát hiện chiếc đồng hồ Rolex bị đánh tráo nên đến Công an phường Võ Thị Sáu (quận 3) trình báo.

Đáng chú ý, khi anh Tuấn trình báo sự việc không hề nghĩ bạn gái Kỳ Anh là người đã đánh tráo đồng hồ mà chỉ nghi ngờ người giúp việc trong nhà. Vào cuộc sau khi nhận đơn trình báo, công an xác định người giúp việc không liên quan đến vụ án nên đã chuyển hướng điều tra, tìm hiểu các mối quan hệ của bị hại.

Khi phát hiện trên mạng xã hội Facebook có đăng tải hình ảnh chiếc đồng hồ bị tráo, công an lần theo manh mối và xác định được kẻ trộm chính là hoa hậu Lã Kỳ Anh. Chiếc đồng hồ Kỳ Anh trộm sau đó đã được thu hồi.

Ngoài ra, công an xác định anh T không biết chiếc đồng hồ Kỳ Anh đem cầm là do phạm tội mà có nên không có dấu hiệu phạm tội. Tại cơ quan điều tra, anh T khai Kỳ Anh nói với mình đồng hồ Rolex là của một người bạn đang ở Mỹ. Vì vậy, anh T đã giúp Kỳ Anh cầm cố, mang đi đánh bóng và rao bán.

(*) Tên nạn nhân đã được thay đổi

Tội trộm cắp tài sản có khung hình phạt cao nhất là 20 năm tù

Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp như: Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm… thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Trường hợp phạm tội có tổ chức, tái phạm nguy hiểm hoặc giá trị tài sản chiếm đoạt dưới 500 triệu đồng thì tùy từng trường hợp mà bị phạt tù 2-15 năm.

Đặc biệt, nếu chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên thì sẽ bị phạt 12-20 năm tù. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền 5-50 triệu đồng.

QUỲNH LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm