Đà Nẵng vừa cho 3 bệnh nhân COVID-19 xuất viện

Như vậy, đến nay tại Việt Nam đã có 20/153 ca bệnh mắc COVID-19 được chữa khỏi.

Bệnh nhân 22: 60 tuổi, quốc tịch Anh, vào viện ngày 8-3. Sau ba lần xét nghiệm cho kết quả âm tính (ngày 19, 23 và  25-3).

Tình trạng bệnh hiện tại và tiên lượng: Ổn định, không ho, không sốt, không khó thở.

Bệnh nhân 23: 66 tuổi, quốc tịch Anh, ngày vào viện: 8-3. Kết quả xét nghiệm: Sau bốn lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính (ngày 19, 23 25 và 26-3).

Tình trạng bệnh hiện tại và tiên lượng: Ổn định, không ho, không sốt, không khó thở.

Bệnh nhân 35 (thứ hai từ phải qua) được ra viện sau ba lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: TÂM AN

Bệnh nhân 35: 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngày vào viện: 10-3. Kết quả xét nghiệm: Sau ba lần xét nghiệm cho kết quả âm tính (ngày 20, 23 à 25-3).

Tình trạng bệnh hiện tại và tiên lượng: Ổn định, không ho, không sốt, không khó thở.

Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết ba bệnh nhân trên sẽ được ra viện trong ngày thứ Sáu, 27-3-2020.

Tuy nhiên, để an toàn, sau khi ra viện, hai bệnh nhân người Anh (bệnh nhân 22 và bệnh nhân 23) tiếp tục được cách ly theo dõi 14 ngày tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Bệnh nhân 35 tiếp tục được cách ly và theo dõi 14 ngày tại nhà.

 - Người dân cần hạn chế tối đa ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự có việc cần thiết. Nếu buộc phải ra ngoài thì luôn đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tiếp xúc, tốt nhất tối thiểu 2 m.

- Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn nếu không có xà phòng.

- Thường xuyên vệ sinh nhà cửa, lau rửa thường xuyên, thông thoáng, sinh hoạt lành mạnh.

- Khai báo y tế, cập nhật sức khỏe hằng ngày của mình, giữ liên hệ thường xuyên với nhân viên y tế và cơ sở y tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm