55 người tiếp xúc gần với cô gái 17 tuổi nhiễm COVID-19

Tối 26-3, Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết đến thời điểm hiện nay ở Hà Tĩnh mới chỉ ghi nhận một trường hợp mắc COVID-19.

Đó là bệnh nhân (BN) 146, nữ, 17 tuổi, ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An, đi từ Thái Lan về qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) ngày 20-3. Trước đó, BN 146 có tiếp xúc gần với BN 122 (quê Hà Tĩnh) khi đang ở Thái Lan (BN 122 đang được điều trị cách ly tại Đà Nẵng).

BN 122 đang được điều trị cách ly tại Đà Nẵng. Trước đó, BN 122 có đến thăm BN 146 khi cả hai đang làm việc ở Thái Lan. 

Hiện nay, BN 146 đang được cách ly điều trị tại BV đa khoa cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện miền núi Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Điều tra dịch tễ thống kê được 55 người có lịch sử tiếp xúc gần (F1) với BN 146. Các trường hợp này đang cách ly tập trung tại khu B cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, các khu cách ly tập trung của huyện Can Lộc, Thạch Hà và Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 55 người trên.

Rất may BN 146 khi từ Thái Lan qua Lào về quê qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được tỉnh Hà Tĩnh đưa đến cách ly nên chưa về quê nhà ở Nghệ An, người thân chưa tiếp xúc. 

Trong hôm nay, Hà Tĩnh cách ly tại bệnh viện thêm 26 người, nâng tổng số đang cách ly tại các bệnh viện lên 83 người.

Ngoài ra, tỉnh Hà Tĩnh cách ly tập trung thêm 324 trường hợp, tổng số đang cách ly là 3.986 người ở tuyến tỉnh (hơn 1.000 người), huyện (363 người), xã (hơn 2.500 người). Tổng cộng tỉnh Hà Tĩnh đang cách ly tập trung gần 4.000 người.

Những người đang cách ly y tế tại bệnh viện và tại các khu tập trung sức khỏe ổn định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm