Ngày thứ sáu liên tiếp Việt Nam không có ca nhiễm mới

Ngày 22-4 cũng là ngày thứ sáu Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới. 

Trong 268 ca mắc, có 160 người từ nước ngoài, chiếm 59,7%; 108 người lây nhiễm trong cộng đồng, chiếm 40,3%.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 67.022, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện: 358; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 18.263; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 48.401.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: Có bảy bệnh nhân được công bố điều trị khỏi trong ngày 22-4, gồm sáu bệnh nhân tại BV Bệnh nhiệt đới trung ương Cơ sở 2: BN184, BN215, BN216, BN227, BN246, BN266; một bệnh nhân tại BV đa khoa tỉnh Tây Ninh: BN252. Như vậy, số người khỏi bệnh trên cả nước là 223 người, số bệnh nhân còn điều trị là 45 người.

Biểu đồ các ca bệnh tại Việt Nam ngày 22-4.

BS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc BV Bệnh nhiệt đới trung ương, Hà Nội, cho biết các bệnh nhân ít nhất hai lần âm tính với SARS-CoV-2, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Họ sẽ tiếp tục cách ly và theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày. 

Cũng trong ngày 22-4, bệnh nhân sáu tuổi được xuất viện tại Tây Ninh sau hai tuần điều trị. 

Em bé này từ Campuchia về nước cùng gia đình qua cửa khẩu Mộc Bài. Mẹ và bà đi cùng bé không nhiễm nCoV, tuy nhiên hai người thân khác ở nước bạn đã nhiễm.

BS Liêu Chí Hùng, Giám đốc BV đa khoa Tây Ninh, đánh giá ca bệnh tiến triển tốt sau vài ngày điều trị theo phác đồ. Do bé còn nhỏ nên ngoài nhân viên y tế, việc chăm sóc còn có mẹ. Để tránh lây nhiễm, hai mẹ con được sử dụng khẩu trang và đồ bảo hộ nghiêm ngặt, giữ khoảng cách. BS Hùng cho biết hiện mẹ và bà bé có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV sau 14 ngày.

Trước đó, Tây Ninh điều trị khỏi hai bệnh nhân cũng nhập cảnh từ Campuchia, gồm một nam 30 tuổi và một nữ 23 tuổi. 

TP.HCM hiện chỉ còn hai bệnh nhân đang điều trị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm