TP.HCM: Thêm một bệnh nhân tái dương tính với COVID-19

Sáng 30-4, Sở Y tế TP.HCM cho biết vừa ghi nhận thêm một trường hợp tái dương tính sau khi đã được điều trị khỏi COVID-19.

Đó là bệnh nhân 92 (nam, 21 tuổi, ở tỉnh Lâm Đồng), là du học sinh trở về từ Pháp. Hiện bệnh nhân đã được đưa vào BV dã chiến Củ Chi điều trị.

Bệnh nhân 92 tiếp tục đưa tới Bệnh viện dã chiến TP.HCM để điều trị sau khi tái dương tính với COVID-19. Ảnh: HCDC

Trước đó, ngày 16-3, bệnh nhân 92 từ Pháp tới Qatar trên chuyến bay số hiệu QR40 của hãng hàng không Qatar Airways. Ngày 17-3, bệnh nhân tới sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trên chuyến bay số hiệu QR970 cũng của hãng hàng không Qatar Airways. Sau đó được cách ly tập trung ở quận 12 trong tình trạng sức khỏe bình thường.

Ngày 18-3, do sốt, đau họng và ho khan nên bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện (BV) dã chiến Củ Chi. Kết quả xét nghiệm của BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM và Viện Pasteur TP.HCM xác định bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

Sau khi điều trị, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, xuất viện ngày 14-4. 

Hiện TP.HCM ghi nhận tổng cộng bốn trường hợp tái dương tính là các bệnh nhân 92, 151, 207 và 224.

Tính tới thời điểm hiện tại, TP.HCM xác định 54 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó 49 trường hợp chữa khỏi và đã xuất viện, bốn trường hợp tái dương tính.

Trường hợp đang được điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM là bệnh nhân 91. Hiện tình trạng bệnh nhân ổn định, không sốt, mạch và huyết áp ổn định, phổi phải xẹp vùng sau dưới, phổi trái đông đặc 1/2 dưới. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm ngày 29-4 ghi nhận dương tính, tiên lượng còn nặng. Bệnh nhân tiếp tục thở máy, lọc máu, can thiệp ECMO.

Bệnh nhân 91 (nam, 43 tuổi, quốc tịch Anh, trú quận 2, TP.HCM) là phi công. Từ ngày 13 tới 18-3, bệnh nhân đến vài điểm giải trí, trong đó có bar Buddha (quận 2). Bar này được ghi nhận là ổ dịch COVID-19 ở TP.HCM.

 

Đến nay, TP.HCM ghi nhận còn 59 trường hợp cách ly tập trung tại các điểm của TP. Bên cạnh đó, 1.908 trường hợp cách ly tập trung tại các điểm của quận, huyện. Trong đó, 1.907 trường hợp hết thời gian theo dõi 14 ngày và một trường hợp tiếp tục theo dõi.

Ngoài ra, tổng số trường hợp được cách ly tại nhà và nơi lưu trú là 11.480. Trong đó 11.386 hết thời gian theo dõi 14 ngày và 94 đang còn theo dõi.

TP.HCM tiếp tục theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm các bệnh nhân xuất viện sau điều trị COVID-19. Giám sát COVID-19 đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại TP.HCM. Phối hợp chuẩn bị các khu cách ly tập trung sẵn sàng tiếp nhận người nhập cảnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm