Điều kiện nghỉ hưu ở tuổi 45

Năm 2007, do sức khỏe kém nên ông được công ty cho nghỉ chờ hưu diện dôi dư. Ông Liên hỏi: “Tôi có được nghỉ hưu ở tuổi 45 hay không?”.

Ông Cao Văn Sang, Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM, trả lời: Nam từ đủ 55 tuổi, đóng 20 năm BHXH, trong đó có 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục ban hành thì được hưởng lương hưu.

Theo Quyết định 1629 ngày 26-12-1996 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, trong ngành vận tải thì thuyền trưởng, thuyền phó, thủy thủ phà, canô lai dắt phà được tính lao động loại IV do điều kiện lao động của nghề là phải chịu tác động của sóng, gió, ồn, rung và thường xuyên tiếp xúc với xăng dầu. Do không nằm trong danh mục này nên công việc của thủy thủ tàu lai dắt không được tính là lao động nặng nhọc, độc hại.

Để được nghỉ hưu ở tuổi 45, ông phải có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, đặc biệt độc hại theo danh mục đã ban hành. Tuy nhiên, ông sẽ bị trừ % tỷ lệ lương hưu do nghỉ trước tuổi quy định (55 tuổi).

Trường hợp không đủ 15 năm mà muốn nghỉ hưu sớm thì khi đủ tuổi 50, ông làm thủ tục giám định y khoa. Nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì được nghỉ hưu nhưng bị trừ tỷ lệ % lương hưu.

NHƯ NGHĨA ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm