Độc đáo di sản phi vật thể lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn ở Bình Định

Độc đáo di sản phi vật thể lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn ở Bình Định

(PLO)- Hàng trăm người dân và du khách thập phương về tham dự lễ hội Chùa Bà -Cảng thị Nước Mặn ở xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Sáng 11-3, hàng trăm người dân và du khách tập trung về chùa Bà (xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) tham dự lễ hội.

chùa Bà
Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn là lễ hội truyền thống có quy mô lớn gắn với văn hóa tín ngưỡng ra đời rất sớm ở Bình Định. Ảnh:TQ

Theo ông Đoàn Quốc Tịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, cho hay Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn đến nay đã 400 năm. Đây là lễ hội truyền thống có quy mô lớn gắn với văn hóa tín ngưỡng dân gian ra đời rất sớm ở Bình Định.

chùa Bà.jpg
Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn ở xã Phước Quang, huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) diễn ra từ cuối tháng Giêng tới ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch hàng năm. Đây là lễ hội được mong chờ nhất năm. Người dân và du khách sẽ có dịp xem cảnh tái hiện lại Cảng thị Nước Mặn thời phồn vinh. Ảnh:TQ

"Năm nay, Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn tổ chức từ 29 tháng Giêng đến mùng tháng 2 năm âm lịch (tức ngày 9 đến 11-3). Chính quyền địa phương chuẩn bị chu đáo để lễ hội diễn ra an toàn, phục vụ cho người dân và du khách khi về vui chơi" - ông Đoàn Quốc Tịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Quang, thông tin thêm.

chùa Bà
Người dân, du khách tập trung về chùa Bà vui lễ hội. Ảnh:TD
chùa Bà
Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn được công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2023. Theo hồ sơ di sản, từ những năm 1610, khi Cảng thị Nước Mặn bước vào thời kỳ phồn vinh, cùng với người Việt, người Minh Hương và cộng đồng các sắc tộc cư trú từ một số vùng miền đến Nước Mặn mua bán thì Chùa Bà được xây dựng. Ảnh:TQ
chùa Bà
Theo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định, Cảng thị Nước Mặn là một trong những thương cảng lớn của xứ Đàng Trong vào thế kỷ 17. Nơi đây là nơi tập trung lớn các thuyền buôn từ các nước tới mua bán, từ đó hình thành một vùng thương cảng tấp nập. Ảnh:TD
chùa Bà
Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn tổ chức với nhiều hoạt động tín ngưỡng dân gian, thu hút đông đảo người dân và du khách. Trong đó, ấn tượng nhất với là lễ rước ngư, tiều, canh, mục và thắp đèn lồng... Ảnh:TQ
chùa Bà
Theo ông Đoàn Quốc Tịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Quang, lễ hội năm nay xã bố trí thêm nhiều công trình để phục vụ cho người dân và du khách chơi lễ, vui hội như là tổ chức đánh bài chòi, khu trò chơi, khu bán hàng, khu viết thư pháp...
chùa Bà
Các gian hàng phục vụ người dân, du khách về lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn. Ảnh:TD

Đọc thêm