Độc đáo học sinh biến hóa tác phẩm văn học qua kịch, cải lương

Độc đáo học sinh biến hóa tác phẩm văn học qua kịch, cải lương

(PLO)- Không chỉ đơn thuần đọc hiểu, các tác phẩm văn học được học sinh trường THPT Ten Lơ Man, TP.HCM biến hóa thú vị qua những tiết mục kịch, ca dao, cải lương, tuồng, chèo…

Sáng 28-11, tổ Ngữ văn Trường THPT Ten Lơ Man (quận 1, TP.HCM) tổ chức buổi trình diễn ngoại khóa môn Ngữ văn với chủ đề "Từ tác phẩm văn học đến kịch bản sân khấu".

Các em HS Ten Lơ Manchăm chú và cổ vũ nhiệt tình cho các tiết mục trình diễn. Ảnh: TÚ NGÂN

Các em HS Ten Lơ Man chăm chú và cổ vũ nhiệt tình cho các tiết mục trình diễn. Ảnh: TÚ NGÂN

Từ 7 giờ sáng, đông đảo học sinh (HS) khối 10,11,12 của trường đã hớn hở có mặt để tham gia và cổ vũ cho các tiết mục công phu sắp trình diễn.

Các tiết mục của HS trường Ten Lơ Man được chuẩn bị chu đáo, kỳ công. Ảnh: TÚ NGÂN

Các tiết mục của HS trường Ten Lơ Man được chuẩn bị chu đáo, kỳ công. Ảnh: TÚ NGÂN

Mỗi tiết mục được trình diễn trong 30 phút, theo trình tự từng giai đoạn văn học từ dân gian, trung đại đến hiện đại. Các em chọn đa dạng thể loại nghệ thuật truyền thống như ca dao, cải lương, tuồng, chèo… để lột tả tác phẩm.

Em Phan Ngọc Vân (ở giữa) thích thú chụp ảnh lưu niệm cùng giáo viên dạy Văn và các bạn sau buổi biểu diễn. Ảnh: TÚ NGÂN

Em Phan Ngọc Vân (ở giữa) thích thú chụp ảnh lưu niệm cùng giáo viên dạy Văn và các bạn sau buổi biểu diễn. Ảnh: TÚ NGÂN

Sau màn trình diễn, em Phan Ngọc Vân, học sinh lớp 10A10 bày tỏ hứng khởi vì lần đầu tiên tham gia buổi học ngoại khóa hấp dẫn, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc.

“Lớp em mang đến tiết mục Kẻo cà kẻo kẹtBánh trôi nước kể về thân phận của người phụ nữ lênh đênh, bị coi rẻ trong thời đại phong kiến. Mong rằng qua tiết mục này, các bạn sẽ thêm trân trọng và biết ơn giá trị của người phụ nữ" - Vân bộc bạch.

Nữ sinh hy vọng nhà trường sẽ luôn tạo điều kiện để HS được tham gia những buổi học ngoại khóa tiếp cận môn học bổ ích, gần gũi như thế này mà không chỉ đơn giản qua sách vở.

Hoạt cảnh " Hồng lâu mộng" với sự chuẩn bị kỳ công của các em HS lớp 10A4 và 11A9 trường Ten Lơ Man Ảnh: TÚ NGÂN

Hoạt cảnh " Hồng lâu mộng" với sự chuẩn bị kỳ công của các em HS lớp 10A4 và 11A9. Ảnh: TÚ NGÂN

Cô Dương Thị Minh Hiếu, tổ trưởng tổ Văn, bày tỏ phấn khởi và ngạc nhiên với nỗ lực của HS. Theo cô Hiếu, nhận thấy HS ít hứng thú với môn học, cô bàn với các giáo viên lên ý tưởng cho các em trình diễn các tác phẩm trên sân khấu. Hi vọng, các em sẽ thấy được cái hay, cái đẹp vốn có trong mỗi tác phẩm.

"Đây cũng là tiền đề sau này các em định hướng nghề nghiệp và phát triển năng khiếu trong tương lai" - cô Hiếu kỳ vọng.

Tiết mục kịch và tân nhạc "Lan và Điệp" của các em HS lớp 12A11. Ảnh: TÚ NGÂN

Tiết mục kịch và tân nhạc "Lan và Điệp" của các em HS lớp 12A11. Ảnh: TÚ NGÂN

Xúc động với các tiết mục, cô Nguyễn Thị Phương Thảo, giáo viên Ngữ văn chia sẻ: "Sau 2 ngày ròng rã duyệt hơn 30 tiết mục và chọn ra 8 tiết mục xuất sắc nhất để trình diễn, chúng tôi quả thật đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, không nghĩ là các em HS có thể làm đạt đến như vậy".

Tiết mục múa "Để mị nói cho mà nghe" của các em HS lớp 12A8 Trường THPT Ten Lơ Man. Ảnh: TÚ NGÂN

Tiết mục múa "Để mị nói cho mà nghe" của các em HS lớp 12A8 Trường THPT Ten Lơ Man. Ảnh: TÚ NGÂN

Về góc nhìn chuyên môn, cô Phương Thảo đánh giá cao sự đầu tư chu đáo, nét biểu diễn xuất thần của các em HS. Đơn cử như tác phẩm Lan và Điệp, các em phải tìm hiểu, cảm nhận thì mới có thể xây dựng được một tiết mục biểu diễn lay động lòng người như hôm nay.

Tiết mục kịch "Chiếc lược ngà" của các em HS lớp 11A2 Trường THPT Ten Lơ Man. Ảnh: TÚ NGÂN

Tiết mục kịch "Chiếc lược ngà" của các em HS lớp 11A2 Trường THPT Ten Lơ Man. Ảnh: TÚ NGÂN

Cô Phương Thảo nhìn nhận, qua mỗi tiết học ngoại khóa, các em thay đổi rõ rệt về thái độ sống, lòng hiếu thảo, trân trọng hơn tình cảm gia đình. Nhà trường rất mừng, và có động lực hơn trong việc xây dựng ý tưởng cho các em.

Tất cả các em HS Trường THPT Ten Lơ Man đều vô cùng hào hứng và thích thú với các tiết mục biểu diễn. Ảnh: TÚ NGÂN

Tất cả các em HS Trường THPT Ten Lơ Man đều vô cùng hào hứng và thích thú với các tiết mục biểu diễn. Ảnh: TÚ NGÂN

"Buổi ngoại khóa hôm nay ngoài đáp ứng theo chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường cũng mong muốn tạo điều kiện cho các em HS cùng nhau tham gia, gắn kết, rèn luyện thêm những kỹ năng mềm" - cô Thảo nói.

Những đứa con nuôi của đồn biên phòng

Những đứa con nuôi của đồn biên phòng

(PLO)- Không những vận động học sinh đến trường, bộ đội Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, tỉnh Sơn La còn nhận nuôi một số em khó khăn, trực tiếp nấu ăn, chuẩn bị bữa sáng cho các em ở điểm trường.  

Đọc thêm

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10,

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10,

(PLO)- Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn vào lớp 10 là Toán, Văn, Ngoại ngữ trong kỳ thi vào THPT công lập, không có môn thứ tư. Hà Nội có khoảng 135.000 học sinh lớp 9, nhưng chỉ có khoảng 81.000 chỉ tiêu vào lớp 10 các trường công lập. 

Ngày hội tuyển sinh Victoria 360 Showcase: Sôi động với các trải nghiệm thú vị

Ngày hội tuyển sinh Victoria 360 Showcase: Sôi động với các trải nghiệm thú vị

(PLO)- Sáng 23-3, Ngày hội tuyển sinh do Hệ thống giáo dục Victoria School tổ chức đồng loạt tại Trường: Victoria Nam Sài Gòn, Trường Victoria Riverside và Trường Mầm non Victoria - SwanBay với chủ đề “Khám phá ngôi trường hạnh phúc tại Victoria 360 Showcase” đã thu hút đông đảo phụ huynh, học sinh đến tham dự và trải nghiệm.