Dòng tiền tỉ USD xuất hiện trở lại trên thị trường chứng khoán

(PLO)- Thị trường chứng khoán đã quay trở lại tăng trưởng tích cực với thanh khoản cải thiện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chỉ số VN Index gần chạm mốc 1.125 điểm

Phiên giao dịch hôm nay (9-11), thị trường chứng khoán tiếp tục sắc xanh, nối tiếp phiên tăng điểm mạnh mẽ vào ngày hôm qua.

Các cổ phiếu đều bật tăng điểm ngay phiên sáng và có lúc đưa chỉ số VN Index gần chạm mốc 1.125 điểm, giúp lan tỏa tác động tích cực toàn phiên.

Các cổ phiếu họ bất động sản như NVL, PDR, VHM, VIC tăng trần đã là trụ đỡ quan trọng cho thị trường chứng khoán.

Trái ngược, các cổ phiếu của ngân hàng lại giảm điểm, trong khi đó cổ phiếu chứng khoán tăng điểm nhẹ. Nhìn chung thị trường chứng koán có những đan xen cả tích cực lẫn tiêu cực giúp thị trường giữ vững mốc trên 1.100 điểm được thiết lập vào hôm qua.

Chỉ số VN Index đã mất mốc 1.100 điểm từ ngày 26-10 sau cú rớt 46 điểm.

Kết phiên, VN Index tăng 0,46 điểm giữ vững chỉ số ở mức 1.119,89 điểm. Giá trị thanh khoản của thị trường đạt 1 tỉ USD.

Thị trường chứng khoán tiếp tục sắc xanh, nối tiếp phiên tăng điểm mạnh mẽ vào ngày hôm qua.
Thị trường chứng khoán tiếp tục sắc xanh, nối tiếp phiên tăng điểm mạnh mẽ vào ngày hôm qua.

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy thị trường

Tại Diễn đàn đầu tư Việt Nam 2024 với chủ đề “Theo dấu dòng tiền” do VietnamBiz và Câu lạc bộ Giám đốc tài chính Việt Nam tổ chức chiều 9-11, bà Tạ Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường chứng khoán (Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước) cho biết, thị trường có xu hướng giảm điểm trong thời gian vừa qua. Nguyên nhân là do tác động từ kinh tế toàn cầu suy yếu, căng thẳng địa chính trị cũng như áp lực tỉ giá và hành động hút tiền qua tín phiếu của Ngân hàng Nhà nước.

Theo bà Bình, thị trường chứng khoán cũng đã quay trở lại tăng trưởng tích cực với thanh khoản cải thiện nhờ vào các chương trình hỗ trợ kinh tế của Chính phủ đã phát huy tác dụng, lạm phát và tỉ giá được kiểm soát, mặt bằng lãi suất giảm mạnh,...

"Với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng bền vững, an toàn, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư" - bà Bình nói.

Ông Nguyễn Duy Linh, Tổng giám đốc Công ty chứng khoán VPBank đánh giá, các cơ quan quản lý nhà nước đang rất nỗ lực đưa thị trường chứng khoán nâng hạng vào năm 2025 thông qua việc ban hành các chính sách, xây dựng thị trường đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, đưa vào vận hành hệ thống giao dịch mới...

"Dưới góc độ này, tôi dự báo đến tháng 9-2025, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được nâng hạng từ cận biên lên thị trường mới nổi. Khi đó, dòng vốn quốc tế sẽ vào mạnh mẽ hơn và thị trường chứng khoán sẽ có sự tăng trưởng vượt bậc" - ông Linh nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm