Du khách thích thú với linh vật rồng ở xứ Huế

Du khách thích thú với linh vật rồng ở xứ Huế

(PLO)- Những ngày qua, người dân và du khách Huế thích thú đến những địa điểm trang trí chào xuân Giáp Thìn, đặc biệt là khu vực đặt linh vật rồng để chụp ảnh.

Linh vật rồng ở huế
Những ngày qua, khi cơ quan chức năng trang trí xong các khu vực chào xuân Giáp Thìn 2024 thì người dân cũng tranh thủ thời tiết thuận lợi để đến chụp hình.
linh-vat-rong-xuan-giap-thin (10).jpg
Khu vực trang trí linh vật rồng ở trước trường THPT chuyên Quốc Học Huế được trang trí 2 con rồng.
xuan-giap-thin (1).jpg
Đây là khu vực tập trung đông du khách đến chụp hình.
xuan-giap-thin (5).jpg
Người dân chụp lại những bức ảnh ghi dấu thời gian chuẩn bị cho năm mới Giáp Thìn 2024.
linh-vat-rong-xuan-giap-thin (8).jpg
Du khách chụp ảnh trước linh vật rồng.
linh-vat-rong-xuan-giap-thin (9).jpg
Cặp linh vật rồng này được làm dựa theo hình ảnh của rồng Triều Nguyễn.
linh-vat-rong-xuan-giap-thin (6).jpg
Đầu rồng rất uy nghi.
linh-vat-rong-xuan-giap-thin (1).jpg
Linh vật rồng càng lung linh khi đêm về.
chup-anh-voi-linh-vat-rong-xuan-giap-thin-1.jpg
Khu vực bên bờ sông Hương được trang trí nhiều hạng mục chào xuân để du khách đến tham quan.
chup-anh-voi-linh-vat-rong-xuan-giap-thin-6.jpg
Hình ảnh rồng xuất hiện nhiều nơi trên phố.
chup-anh-voi-linh-vat-rong-xuan-giap-thin-7.jpg
Du khách chụp lại những hình ảnh làm kỷ niệm.
chup-anh-voi-linh-vat-rong-xuan-giap-thin-9.jpg
chup-anh-voi-linh-vat-rong-xuan-giap-thin-10.jpg
Không gian bên bờ sông Hương được trang trí đẹp mắt.

Đọc thêm