Du lịch Phú Yên: Điểm đến lý tưởng cho mùa hè này

Du lịch Phú Yên: Điểm đến lý tưởng cho mùa hè này

(PLO)- Bãi Xép, Hải đăng mũi Điện, Bãi Môn, tháp Nghinh Phong… là những địa điểm lý tưởng cho du lịch tham quan, trải nghiệm mùa hè này

Với địa hình độc đáo, trên là những ngọn núi đá cao, dưới là nước biển xanh ngắt cùng những cơn sóng dạt dào, Phú Yên đang là một trong những điểm đến lý tưởng cho du khách lưu lại một chuyến du lịch hè đáng nhớ.

Đến Phú Yên mùa hè này, ngoài điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh là Gành Đá Dĩa, du khách có thể tham quan, check in nhiều địa điểm thú vị khác.

Bãi Xép

Là một trong những bờ biển đẹp nhất ở Phú Yên, Bãi Xép có những bãi đá theo thời gian bị bào mòn bởi nước biển, nên nó xếp đều tăm tắp, như được chạm khắc bởi bàn tay con người.

Phú Yên đang là một trong những điểm đến lý tưởng cho du khách lưu lại một chuyến du lịch hè đáng nhớ. ẢNH: HUYỀN PHẠM

Phú Yên đang là một trong những điểm đến lý tưởng cho du khách lưu lại một chuyến du lịch hè đáng nhớ. ẢNH: HUYỀN PHẠM

Còn gì chill hơn khi bạn ngồi trên những mỏm đá chìa thẳng ra biển, dưới ánh nắng bình minh nhẹ nhàng, đón những cơn gió thoảng, ngắm mặt trời mọc lên từ đằng xa. Lúc này, mặt biển phản chiếu những tia nắng ấm áp đầu ngày, lác đác những chiếc thuyền từ xa.

Du khách có thể thỏa thích check-in những địa điểm đẹp như trong tranh tại Phú Yên. ẢNH: HUYỀN PHẠM

Du khách có thể thỏa thích check-in những địa điểm đẹp như trong tranh tại Phú Yên. ẢNH: HUYỀN PHẠM

Ngắm nhìn biển từ trên cao. ẢNH: HUYỀN PHẠM

Ngắm nhìn biển từ trên cao. ẢNH: HUYỀN PHẠM

Những tảng đá như được xếp đều tăm tắp. ẢNH: HUYỀN PHẠM

Những tảng đá như được xếp đều tăm tắp. ẢNH: HUYỀN PHẠM

Hải đăng Mũi Điện

Nằm trên địa bàn thị xã Đông Hòa, Hải đăng Mũi Điện là một trong hai địa điểm đón ánh nắng bình minh đầu tiên của nước ta, nếu được đón bình minh ở đây thì quả là một điều thú vị. Du khách cũng có thể thỏa thích check-in những địa điểm đẹp ngay trên đường đi đến ngọn hải đăng. Để thuận tiện, ngay dưới đường đi lên Mũi Điện, du khách cũng có thể thuê lều cắm trại qua đêm.

Đường lên Mũi Điện. ẢNH: TUYẾT ANH

Đường lên Mũi Điện. ẢNH: TUYẾT ANH

Khi lên tới nơi, du khách chắc chắn sẽ phải bất ngờ về view đẹp trên hải đăng. Đứng từ trên nhìn xuống thấy sóng biển vỗ nhẹ, những vách đá được bao bọc bởi hoa cỏ dại, mùi hoa cỏ thơm thoang thoảng.

Cùng hội bạn thân đi check-in Phú Yên trong mùa hè này nhé. ẢNH: TUYẾT ANH

Cùng hội bạn thân đi check-in Phú Yên trong mùa hè này nhé. ẢNH: TUYẾT ANH

Phong cảnh thiên nhiên hữu tình ở Mũi Điện. ẢNH: TUYẾT ANH

Phong cảnh thiên nhiên hữu tình ở Mũi Điện. ẢNH: TUYẾT ANH

Bãi Môn

Đứng ở Mũi Điện, du khách cũng có thể nhìn thấy Bãi Môn, nơi đây nằm giữa lòng hai ngọn núi, với bãi cát trắng tinh trải dài uốn lượn, làn nước biển xanh như ngọc. Khi đến đây, du khách sẽ muốn đắm mình vào dòng nước biển tươi mát, xung quanh là thảm thực vật tươi xanh.

Bãi Môn khi nhìn từ xa. ẢNH: HOÀNG HIẾU

Bãi Môn khi nhìn từ xa. ẢNH: HOÀNG HIẾU

Ngoài ra, ở Bãi Môn còn có một số con suối nước ngọt, tha hồ cho du khách có thể khám phá, pinic, tận hưởng phong cảnh hữu tình, chan hòa thiên nhiên.

Check-in Bãi Môn. ẢNH: HOÀNG HIẾU

Check-in Bãi Môn. ẢNH: HOÀNG HIẾU

Tháp Nghinh Phong

Đây là một địa điểm mà du khách không thể nào bỏ qua khi du lịch đến Phú Yên. Nằm ngay trung tâm TP Tuy Hòa, tháp Nghinh Phong được lấy ý tưởng từ gành Đá Đĩa, những viên đá xếp chồng lên nhau. Đây cũng là biểu tượng của du lịch Phú Yên.

Tháp Nghinh Phong. ẢNH: CẨM HÀ

Tháp Nghinh Phong. ẢNH: CẨM HÀ

Tháp cũng là nơi diễn ra những hoạt động du lịch cộng đồng. Do khu vực này nằm ngay gần bờ biển nên du khách có thể vừa đi dạo bờ biển, và vừa ngắm nhìn vẻ đẹp diễm lệ của ngọn tháp.

Tháp được coi là biểu tượng du lịch của Tỉnh Phú Yên. ẢNH: CẨM HÀ

Tháp được coi là biểu tượng du lịch của Tỉnh Phú Yên. ẢNH: CẨM HÀ

Tháp Nhạn

Là một địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở Phú Yên, Tháp Nhạn gắn liền với những câu chuyện thần thoại Ấn Độ giáo. Theo người dân sinh sống tại đây, có rất nhiều những con chim nhạn bay đến đây làm tổ và sinh sống. Có lẽ, cái tên “Tháp Nhạn” cũng bắt nguồn từ đây.

Tháp Nhạn được thiết kế theo lối kiến trúc của người Cham-pa. ẢNH: HOÀNG HIẾU

Tháp Nhạn được thiết kế theo lối kiến trúc của người Cham-pa. ẢNH: HOÀNG HIẾU

Đây là biểu tượng tâm linh nổi tiếng ở Phú Yên. ẢNH: HOÀNG HIẾU

Đây là biểu tượng tâm linh nổi tiếng ở Phú Yên. ẢNH: HOÀNG HIẾU

Nếu đến Phú Yên mà không trải nghiệm văn hóa ẩm thực ở đây thì quả là một thiếu sót lớn. Với nguồn hải sản dồi dào, cách chế biến kì công, ẩm thực Phú Yên không làm du khách thất vọng. Những món nhất định phải thử khi đến Phú Yên như: mắt cá ngừ, tôm hùm, cơm gà, bánh xèo hải sản, cháo hàu, bánh canh ghẹ…

Đọc thêm